Nghe tiếng gọi tên con, người phụ nữ ra mở cổng liền bị bắn

Bà Võ Thị Nhinh (ở thôn Phú Lộc, xã Hoà Thắng, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên) khi ra mở cổng đã bị đối tượng lạ mặt bắn vào cánh tay, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20/1, ông Đào Tấn Hữu - Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến một phụ nữ bị thương phải đi cấp cứu.

Nghe tiếng gọi tên con, người phụ nữ ra mở cổng liền bị bắn-1
Cổng nhà bà Nhinh - hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh L.H)

Trước đó, vào lúc 19h tối 19/1, bà Võ Thị Nhinh (SN 1955, thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng) nghe có người gọi tên con mình ngoài cổng nên ra mở cổng xem. Bất ngờ, bà Nhinh bị một số đối tượng lạ mặt bắn đạn vào người, nhưng rất may chỉ bị trúng vào cánh tay. Ngay sau đó, bà Nhinh được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Công an huyện Phú Hòa xác nhận trên địa bàn xã Hòa Thắng có vụ nổ súng. Nhận định ban đầu của Công an huyện Phú Hoà là súng tự chế, nạn nhân bị bắn trúng vào cánh tay và hiện chưa rõ đối tượng bắn súng là ai. Công an huyện Phú Hoà đang khẩn trương điều tra làm rõ, truy tìm đối tượng nổ súng.

Theo Tiền phong 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/nghe-tieng-goi-ten-con-nguoi-phu-nu-ra-mo-cong-lien-bi-ban-post1411030.tpo

cấp cứu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.