- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người dân bỏ... nhà chạy lấy người vì đường cao hơn nền nhà cả mét
Nhiều hộ dân sinh sống tại khu phố 3 (Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội) bất ngờ bị đẩy vào cảnh đường cao hơn nhà cả mét khiến cuộc sống khốn đốn.
Nhiều hộ dân sinh sống tại khu phố 3 (Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội) bất ngờ bị đẩy vào cảnh đường cao hơn nhà cả mét khiến cuộc sống khốn đốn.
Nhằm phục vụ xây dựng dự án khu nhà tái định cư tại vị trí DD1 phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm - Hà Nội) đơn vị chức năng đã tiến hành triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho dự án. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở hạ tầng đã vô tình khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh dở khóc dở cười.
Toàn cảnh dự án xây dựng khu tái định cư DD1. Đây là dự án nhà ở dành cho các hộ dân các hộ dân bị thu hồi đất tại dự án đường sắt đô thị thí điểm, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ năm 2011. Việc thi công cơ sở hạ tầng như đường xá, một số hạng mục của khu tái định cư mới khởi động chưa lâu nhưng đã mang lại những hệ lụy cho các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực. Tại khu phố số 3 có đến hàng chục ngôi nhà bất ngờ bị thấp hơn mặt đường hàng mét. Người dân muốn ra/vào nhà mình chỉ còn cách buộc phải tự thiết kế thang hoặc bậc lên xuống tạm bợ. Theo người dân, không biết dự án sẽ làm thế nào, đường xá thiết kế ra sao vì chưa xong nhưng đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Bà Nguyễn Thị Hồng (trú tại tổ 3, phường Xuân Phương) cho biết, cuộc sống nhiều hộ dân trong tổ dân phố bị đảo lộn khi việc thi công tuyến đường dự án khu tái định cư sát khu dân cư được thực hiện. Nhiều nhà bị biến thành hầm khi cốt đường cao hơn nền nhà dân. Bên cạnh đó, hệ thống đường gom nước thải sinh hoạt không được thực hiện, khiến người dân lo lắng ngập úng sau này. Những ngôi nhà cấp 4 không thể sinh sống và người dân buộc phải bỏ đi nơi khác sống bởi đường bất ngờ cao lên cả mét. Chủ nhân 2 ngôi nhà số 16 và 18 đường Phương Canh tuy đã có kế hoạch nâng cao nền nhà nhưng vẫn phải bỏ dở công việc và chuyển ra nơi khác sinh sống bởi khi nâng cao nền bằng với mặt đường làm thay đổi kết cấu, không thể sinh sống được. Theo ghi nhận, lượng cát đổ tôn nền dày hơn 1 mét, chính vì vậy nếu người lớn đứng thẳng đầu sắp chạm mái tôn. Nhiều hộ dân cho biết, cách đây nhiều ngày họ đã tôn nền 1 lần nhưng sau đó mới biết đơn vị xây dựng sẽ tiếp tục nâng cốt nền đường lên nữa nên khiến dân chán nản không thiết làm gì nữa. Hàng chục hộ dân ngõ 3 Phương Canh và người dân trong tổ 3 đang lo lắng trước việc xây dựng đường quy hoạch này. Nhiều nhà cải tạo lại nền nhà bằng đường nhưng quá mất thời gian và kinh phí đã đành phải bỏ không. Không chỉ thế, hàng chục hộ dân sinh sống tại khu vực hàng ngày vẫn lo ngay ngáy bởi việc thi công ẩu của đơn vị khiến nhiều chiếc "bẫy" giăng khắp nơi uy hiếp đến cuộc sống sinh hoạt. "Chúng tôi vô cùng lo sợ đối với lũ trẻ bởi nếu không để ý có thể bị sụt xuống miệng cống thoát nước không nắp hay va phải vật liệu xây dựng để ngổn ngang gây chấn thương", bà Hồng bức xúc. Bà Nguyễn Thị Hòa, tổ trưởng khu phố cho biết, do việc thi công lúc đầu không có cống thoát nước, đường không có vỉa hè buộc người dân phải gửi đơn kiến nghị khiến dự án bị ngưng trệ từ đầu năm 2017 đến nay Hàng loạt hố ga không có nắp nhưng không có rào chắn, cảnh báo khu vực nguy hiểm khiến người dân ở đây bất an, lo lắng cho an toàn của trẻ nhỏ. |
Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự2 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự3 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự3 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự4 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự4 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự4 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự10 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự11 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự22 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự22 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.
-
Thời sự23 giờ trướcTrong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo.
-
Thời sự23 giờ trướcĐể ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP HCM triển khai nhiều giải pháp.
-
Thời sự1 ngày trướcBị gọi điện thoại thông báo liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy, bà E. làm theo hướng dẫn của kẻ giả danh cán bộ công an và bị mất hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản.