Nhiều bi vương vãi ở hiện trường, cướp ngân hàng táo tợn

Tại hiện trường vụ cướp, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều đạn bi nghi do tên cướp để lại. Các tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng của khách cũng rơi vãi trước cửa chi nhành ngân hàng.

Tại hiện trường vụ cướp, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều đạn bi nghi do tên cướp để lại. Các tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng của khách cũng rơi vãi trước cửa chi nhành ngân hàng.

Một vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra vào khoảng 17h chiều nay tại chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), số 29 đường Mai Thúc Loan, TP Huế.

Khi các nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm tiền thì một người đàn ông bịt khẩu trang xông vào dùng một vật như súng uy hiếp, lấy đi một số lượng tiền lớn với các cọc tiền 500 ngàn đồng rồi bỏ chạy.

Nhiều bi vương vãi ở hiện trường, cướp ngân hàng táo tợn

Một số nhân chứng cho biết, trước đó thanh niên này đi xe máy đến ngân hàng trên và xông vào cướp trên tay một khách hàng vừa rút tiền ra.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, tại thời điểm trên, khách hàng này vừa rút 700 triệu đồng từ ngân hàng và ra đến gần cửa thì bất ngờ bị cướp.

Ngay khi nghe tiếng tri hô cướp cướp, một số người dân gần đó lấy xe máy đuổi theo thì bị đối tượng dùng súng quay đầu đe dọa. Do quá hoảng sợ nên khi đuổi theo đến đoạn đường Ngô Đức Kế - cách điểm cướp khoảng hơn 2km thì những người truy đuổi đành quay lại.

Theo lời kể của các nhân chứng, tên cướp bịt mặt, khoảng tầm 30 tuổi, đi xe hình dáng như loại Attila.

Nhiều bi vương vãi ở hiện trường, cướp ngân hàng táo tợn

Lực lượng Công an TP Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập tức đến hiện trường phong tỏa ngân hàng, lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, ban đầu, cơ quan công an xác định đây là một vụ cướp ngân hàng. Đối tượng dùng vật nghi là súng như kiểu súng bắn bi vì tại hiện trường có một số viên bi vương vãi.

Tối 12/6, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Lê Quốc Hùng - GĐ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, khẩu súng đối tượng sử dụng để cướp ngân hàng là súng giả.

"Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng, lực lượng chức năng khẳng định khẩu súng đối tượng dùng là súng giả. Đây là loại súng đồ chơi, dùng để bắn bi và không gây sát thương", Đại tá Hùng cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang truy xét đối tượng.

Theo VietNamNet

súng đồ chơi

tấn công ngân hàng

cướp ngân hàng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.