Phó phòng CSGT mất chức vì dùng bằng giả

Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã công bố quyếtđịnh miễn nhiệm chức Phó phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đối với trung táNguyễn Văn Phong

Ngày 6/10, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã công bố quyếtđịnh miễn nhiệm chức Phó phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đối với trung táNguyễn Văn Phong vì sử dụng bằng cấp 3 bất hợp pháp.

Lớp đại học luật khóa 3, hệ vừa học vừa làm (ĐH Luật Hà Nội phối hợp với Sở Tưpháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức) có 133 học viên, nhưng chỉ có 132 sinh viên đượctrao bằng tốt nghiệp.

Theo xác nhận của tiến sĩ Lê Văn Long (Phó Khoa tại chức ĐH Luật Hà Nội) và tiếnsĩ Nguyễn Phương Lan (thanh tra đào tạo), thí sinh duy nhất bị loại khỏi khóahọc này là ông Nguyễn Văn Phong.

Dù hai môn thi tốt nghiệp của ông Phong đạt điểm khá, điểm trung bình toàn khóacũng tốt, nhưng do vị trung tá này sử dụng văn bằng cấp 3 bất hợp pháp để đi họcnên Hội đồng kỷ luật (giáo sư, tiến sĩ Hoàng Thế Liên chủ trì) đã hủy toàn bộkết quả học tập của ông này.
 


Theo Thụy Du
VnExpress
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.