Thiếu nữ chết vì tiêm vaccine ung thư tử cung

Sau khi tiêm vắc-xin ngừa ung thư cổ tử cung Cervarix tại Trung tâm Y tế dự phòng quận 9 (TP.HCM), gia đình phát hiện chị Đặng Kim Chi (18 tuổi, ngụ ở Hóc Môn) bất tỉnh trong phòng tắm và đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở quận Tân Bìnhbệnh. Nhưng nhân đã không qua khỏi.

Sau khi tiêm vắc-xin ngừa ung thư cổ tử cung Cervarix tại Trung tâm Y tế dự phòng quận 9 (TP.HCM), gia đình phát hiện chị Đặng Kim Chi (18 tuổi, ngụ ở Hóc Môn) bất tỉnh trong phòng tắm và đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở quận Tân Bìnhbệnh. Nhưng nhân đã không qua khỏi.

Chiều ngày 31.5, Sở Y tế TP.HCM tiến hành họp Hội đồng chuyên môn để làm rõ cái chết của chị Chi. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cái chết của chị Chi hiện vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân.

Theo kết luận của hội đồng chuyên môn Sở Y tế, kết quả giải phẫu tử thi ghi nhận nạn nhân chết do phù phổi cấp.

Tuy nhiên, qua kết quả thử độc chất thấy có sự hiện diện của Paracetamol, propranolon và Adrenailne trong máu; có sự hiện diện propranolol trong nước tiểu và dịch dạ dày. Do đó nguyên nhân tử vong có liên quan đến vắc-xin hay không vẫn chưa được xác định.

Theo BS Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Ủy viên Hội đồng tư vấn chuyên môn, Hội đồng xét thấy cần phải làm thêm một số xét nghiệm chuyên biệt: định lượng thành phần các chất có trong kết quả thử độc chất và nhuộm đặc biệt các mẫu mô để xác định nguyên nhân. Ngoài ra, đề nghị TTYTDP Quận 9 cung cấp Lọ vắc xin Cervarix cùng lô để làm ngoại chẩn. Sau khi có đầy đủ các dữ liệu sẽ tổ chức họp hội đồng lần 2.

Nạn nhân Đặng Kim Chi (sinh năm 1996, quê Đồng Tháp, hiện trọ tại Hóc Môn), là công nhân may tại Công ty Young Poong Vina, 170 KP 5 Quốc lộ 1A, Tân Thới Nhất, quận 12.

Theo đó, bệnh nhân Kim Chi đã chích ngừa hai mũi vắc xin ung thư cổ tử cung Cervarix tại phòng tiêm chủng dịch vụ. Mũi thứ nhất được thực hiện vào ngày 6.3.2013, lô AHBVA 173AL, nhà sản xuất GSK, hạn dùng 08/2015. Sau khi chích ngừa mũi này sức khỏe của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Nhưng sự cố đã xảy ra ngày 6.4.2013 khi bệnh nhân chích mũi thứ hai với lô vắc xin AHBVA 173AE, nhà sản xuất GSK, hạn dùng 08/2015.

Theo thông tin người nhà cung cấp, bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý, gia đình không có bệnh di truyền. Diễn tiến bệnh ghi nhận, sau khi chích ngừa lúc 9 giờ, hơn một tiếng sau Kim Chi về đến nhà.

Đến 11 giờ, bệnh nhân bắt đầu than mệt, đầu giờ chiều người cha đi làm nên gọi Kim Chi dậy đóng cửa cô vẫn đi đứng bình thường. Tuy nhiên, đến 13 giờ 30 phút, bà Trần Thị Hồng nhiều lần gọi điện thoại không thấy con nghe máy. Hai tiếng sau người mẹ trở về nhà, bà buộc phải nhờ người phá cửa vì nhiều lần gọi lớn cô con gái vẫn “im bặt”.

Vừa nhào vào phòng, bà Hồng tá hỏa khi thấy con nằm bất động trong nhà tắm. Kim Chi được đưa đến cơ sở y tế tư nhân sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện Mỹ Đức. Nhưng, mọi chuyện đã muộn màng bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa của bác sĩ. Gia đình nhận được thông báo bệnh nhân tử vong với chẩn đoán cuối cùng: “Ngưng tim ngưng thở không rõ nguyên nhân trước nhập viện”.

Để truy tìm nguyên nhân tử vong, ngay sau đó công tác giải phẫu tử thi được tiến hành tại bệnh viện An Bình. Kết quả giải phẫu tử thi chỉ ghi nhận chết do phù phổi cấp.

Qua phân tích, Hội đồng chuyên môn kết luận: “Kết quả thử độc chất có hiện diện Paracetamol, propranolon và Adrenailne trong máu; có sự hiện diện propranolol trong nước tiểu và dịch dạ dày. Do đó nguyên nhân tử vong chưa được xác định. Hội đồng xét thấy cần phải làm thêm một số xét nghiệm chuyên biệt để định lượng thành phần các chất có trong kết quả thử độc chất và nhuộm đặc biệt các mẫu mô để xác định nguyên nhân”.

Hội đồng chuyên môn cũng đề nghị xét nghiệm ngoại kiểm lọ vắc xin cùng lô đã chích cho nạn nhân tại Trung tâm y tế dự phòng quận 9. Sau khi có đầy đủ các dữ liệu sẽ tổ chức họp hội đồng lần 2, đồng thời mời bác sĩ mổ tử thi tham gia trực tiếp hội đồng.


Theo Tri Thức Thời Đại



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.