Tối nay, Hà Nội hứng bão giật cấp 8 và mưa rất to

Tối nay, bão số 1 sẽ quét qua Hà Nội với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Tối nay, bão số 1 sẽ quét qua Hà Nội với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 15h30, bão số 1 (tên quốc tế Mirinae) đã bắt đầu quét vào đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 13 và

Đến 16h, tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông; ngay trên vùng biển các tỉnh Thái Bình- Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-12.

So với chiều qua, bão số 1 đã có chút thay đổi về hướng, lệch nhiều xuống phía Tây Nam.

bão số 1, cơn bão số 1, tin bão mới nhất, tin bão, bão Mirinae
Chiều nay, gió to đã khiến một cây xanh trên phố Ngọc Khánh bị đổ, chắn ngang đường. Ảnh: Quang Việt 

Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Trong chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp Hải Phòng - Ninh Bình.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trên đường di chuyển, 7-10h tối nay, bão sẽ quét qua Hà Nội với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và gây mưa rất to.

Lượng mưa được dự báo có thể lên tới 100-200mm, trong đó mưa to nhất tập trung từ đêm nay đến hết đêm 28/7 khiến Hà Nội có nguy cơ ngập úng cao.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, như vậy sau 3-4 năm, Hà Nội mới lại xuất hiện bão.

Để phòng chống úng ngập, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thực hiện ứng trực 24/24h, bố trí 100% lực lượng công nhân thực hiện ứng trực tại các vị trí có nguy cơ ngập cao.

Thủ tướng gửi công điện chống bão

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có công điện yêu cầu các Bộ Nông nghiệp, GTVT, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Công Thương... cùng UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa chủ động các công tác ứng phó bão số 1.

Trong đó tập trung kêu gọi tàu thuyền, sơ tán dân trên các phương tiện và tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, chủ động kiểm tra an toàn đập...

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, đôn đốc các Bộ ngành và địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ; đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền.


Theo VietNamNet


Bão số 1

đổ bộ Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.