Tránh phụ nữ qua đường, xe khách chở 40 người lao thẳng lên dải phân cách, húc gãy trụ đèn

Phát hiện xe máy sang đường thiếu quan sát, tài xế xe khách điều khiển xe lao lên dải phân cách trên đường Tôn Đức Thắng (TP Đà Nẵng). Vụ tai nạn khiến một người bị thương.


Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 sáng 20/7, tài xế Hoàng Tiến Dũng (SN 1974, quê Thanh Hóa) điều khiển xe khách BKS 36B - 025.58 chạy trên đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), theo hướng từ hầm Hải Vân về Bến xe trung tâm.

Khi xe khách đến giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Sinh Sắc, thì bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ chạy xe máy lao từ con ngõ nhỏ ra đường. Theo phản xạ, tài xế Dũng lập tức bẻ lái để tránh người phụ nữ. Xe khách mất lái lao lên dải phân cách, húc gãy 2 trụ đèn.

Tránh phụ nữ qua đường, xe khách chở 40 người lao thẳng lên dải phân cách, húc gãy trụ đèn-1
Xe khách mất lái, lao lên vỉa hè húc đổ 2 trụ đèn
Tránh phụ nữ qua đường, xe khách chở 40 người lao thẳng lên dải phân cách, húc gãy trụ đèn-2
Tại hiện trường phần đầu xe bị hư hỏng, kính lái xe khách vỡ nát
Tránh phụ nữ qua đường, xe khách chở 40 người lao thẳng lên dải phân cách, húc gãy trụ đèn-3
Vụ tai nạn khiến một người bị thương, 40 hành khách được người dân hỗ trợ đưa xuống xe an toàn

Thời điểm này trên xe có hơn 40 hành khách, trong đó có trẻ em nhưng may mắn không ai bị thương. Người dân gần đó lập tức hỗ trợ mở cửa đưa hành khách xuống xe.

"Tôi nghe một tiếng động rất lớn. Sau đó, có nhiều hành khách hoảng sợ la hét. May mắn có trụ đèn cản xe khách lại, nếu không thì rất dễ lao vào nhà dân bên kia đường", một người dân chứng kiến cho biết.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Trạm CSGT Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Nguoiduatin.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tranh-phu-nu-qua-duong-xe-khach-cho-40-nguoi-lao-thang-len-dai-phan-cach-huc-gay-tru-den-tintuc832937

tai nạn giao thông


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.