Vẫn chưa nhận được giải trình vụ Vedan

Vedan VN cho rằng mình chỉ là nạn nhân và đồng ý trả lại giải thưởng với điều kiện đây là sơ sót của ban tổ chức.

Hôm qua, ngày 28-10, mặc dù Bộ Khoa học-Công nghệ (KH-CN) đã yêu cầu vụ trưởng - trưởng cơ quan đại diện của bộ tại TPHCM chịu trách nhiệm giải trình cụ thể về toàn bộ nội dung sự việc và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan, báo cáo bộ trưởng trong ngày này song văn phòng phía Nam vẫn chưa có báo cáo về bộ.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Quý Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Bộ KH-CN), cho biết ông đã tìm mọi cách để liên lạc với văn phòng phía Nam nhưng không có hồi âm.

“Tôi gọi điện thì không ai nghe máy, gửi email cũng không có phản hồi”- ông Việt nói. Về việc xử lý đối với vấn đề này, ông Việt cho biết cần đợi đến hôm nay (29-10) và phải căn cứ vào giải trình của văn phòng phía Nam mới kết luận được.

Liên quan đến giải thưởng “Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng” năm 2009, ông Yeh Sheau Yeh, Giám đốc Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Vedan VN, khẳng định để có được giải thưởng này, Vedan VN đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ban tổ chức và được ban tổ chức bình chọn, xét duyệt theo đúng quy trình.

Bên cạnh đó, lễ trao giải cũng đã được truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, nếu ban tổ chức quyết định thu hồi giải thưởng này thì Vedan VN đồng ý trả với điều kiện đây là sơ sót của ban tổ chức, còn sản phẩm của Vedan không có lỗi.

Ông Yeh Sheau Yeh cho biết Vedan VN không hề mua giải thưởng và trong việc này Vedan VN chỉ là nạn nhân. “Nếu sai lầm đã được làm rõ thì Vedan phải trả lại, đó cũng là lẽ thường”- ông Yeh Sheau Yeh nói.

Chiều 28-10, ông Trịnh Đình Cần, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã yêu cầu ông Hoàng Thủy Tiến, Phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, giải trình. Hạn chót ông Tiến phải nộp giải trình là ngày 30-10.

Sau khi xem xét, nếu sai sót là “không đáng kể”, ông Tiến sẽ trở lại làm việc bình thường, còn nếu có khuyết điểm, Bộ Y tế sẽ xử lý nghiêm. Về con dấu của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trong giấy chứng nhận “Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng”, ông Cần khẳng định là không phù hợp.

Theo ông Cần, đây là con dấu dùng để sử dụng trong các văn bản liên quan đến công tác quản lý Nhà nước. “Với những giải thưởng như thế này, nên đóng dấu của ban tổ chức hoặc hội đồng giải thưởng thì phù hợp hơn” - ông Cần nói.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.