Vĩnh Phúc: Bé trai hôn mê do bố mẹ để quên con trong xe gần 2 giờ đồng hồ giữa trưa nắng

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc mới cấp cứu cho bé trai 19 tháng tuổi, quê ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nhập viện trong tình trạng hôn mê. Sự việc diễn ra trưa ngày 8/6.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Văn Huy – Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc) cho biết, đến sáng nay cháu bé đã hồi phục hoàn toàn, không bị ảnh hưởng đến não.

Vĩnh Phúc: Bé trai hôn mê do bố mẹ để quên con trong xe gần 2 giờ đồng hồ giữa trưa nắng-1
Bé được cấp cứu ban đầu

Theo bác sĩ Huy, khi nhập viện, bệnh nhi bị sốt cao liên tục, tình trạng lơ mơ mặc dù ở tuyến dưới đã dùng hạ sốt, đã truyền dịch. 

Vĩnh Phúc: Bé trai hôn mê do bố mẹ để quên con trong xe gần 2 giờ đồng hồ giữa trưa nắng-2
Hiện bé trai đã ổn định sức khỏe

Trước đó tại khoa, bệnh nhi được truyền dịch, hạ sốt…sau khoảng 4 đến 5 tiếng cháu dần hồi tỉnh. 

“Nguyên nhân khiến bệnh nhi phải nhập viện cấp cứu là do bị bỏ quên trên xe ô tô với thời gian khoảng 2 tiếng, khi phát hiện đã hôn mê”, bác sĩ thông tin.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/vinh-phuc-be-trai-hon-me-do-bo-me-de-quen-con-trong-xe-gan-2-gio-dong-ho-giua-trua-nang-22202096171535544.htm

hôn mê

bệnh nhi


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.