Vụ án Hoa hậu Phương Nga lừa đảo: Toà trả hồ sơ điều tra làm rõ

Do còn nhiều vấn đề của vụ án chưa được làm rõ, Chủ toạ phiên toà quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát tiếp tục điều tra làm rõ.

Do còn nhiều vấn đề của vụ án chưa được làm rõ, Chủ toạ phiên toà quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát tiếp tục điều tra làm rõ.

Chiều 21/9, phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự các bị cáo Trương Hồ Phương Nga (Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thuỳ Dung (là bạn Nga) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 139 Bộ Luật Hình sự tiếp tục phần xét hỏi.

vu an hoa hau phuong nga lua dao: toa tra ho so dieu tra lam ro hinh 0

Trương Hồ Phương Nga trả lời trước tòa

Trước toà, ông Cao Toàn Mỹ là người bị hại trong vụ án này cho biết, vào tháng 10/2012, giữa ông và bị cáo Nga ký thoả thuận mua căn nhà đầu tiên trên đường Hùng Vương, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh rộng 70 m2. Lần đầu tiên giao tiền mặt 1 tỷ đồng, những lần sau chuyển khoản qua ngân hàng để đủ 6 tỷ đồng tiền mua căn nhà trên. Vấn đề pháp lý căn nhà do bị cáo Nga đảm nhiệm thoả thuận với trung gian, sau 60 ngày thì ra chủ quyền pháp lý cho ông Mỹ Nếu bên bị cáo Nga không thực hiện đúng hợp đồng thì phải trả lại tiền cho ông Mỹ. Trong suốt quá trình mua nhà, ông M không đến xem căn nhà. Đến tháng 10/2012 là hết thời hiệu của hợp đồng, nhưng bị cáo Nga vẫn không giao căn nhà trên cho ông Mỹ.

Trả lời trước toà, ông Mỹ cho biết, ngày 29/4/2013, sau khi 2 bên mua không thành căn nhà thứ nhất, ông Mỹ và bị cáo Nga ký hợp đồng mua căn nhà thứ 2 rộng 450 m2, tại đường Trần Não, phường Bình An, quận 2. Theo điều khoản hợp đồng, ông Mỹ phải chuyển tiếp cho bị cáo Nga 10,5 tỷ đồng để cộng với 6 tỷ đồng trước đó cho đủ 16,5 tỷ đồng tiền mua căn nhà này. Trong trường hợp không mua được căn nhà tại quận 2 có thể chuyển sang mua nhà tại quận 1 hoặc quận 3. Thời hạn giao nhà cũng là 60 ngày. Trong suốt quá trình mua căn nhà này, ông Mỹ cũng không kiểm tra tính pháp lý của căn nhà, chỉ xem nhà trên bản đồ và tin tưởng vào bị cáo Nga.

Việc mua căn nhà thứ 2 tiếp tục không thành, ngày 10/10/2013, hai bên tiếp tục thống nhất ký hợp đồng mua căn nhà thứ 3 tại số 7, đường Nguyễn Trãi, quận 1. Hai bên thống nhất, nếu không mua được căn nhà này thì bị cáo Nga phải trả lại toàn bộ số tiền. Căn nhà này do bà Lương Kim Phi đứng tên trong “sổ hồng”, có giá 16,5 tỷ đồng. Ông Mỹ có lên phường Bến Thành để hỏi tình trạng pháp lý căn nhà nhưng không gặp được người có trách nhiệm nên không có thông tin. Sau đó, việc mua căn nhà thứ 3 cũng không thành.

Ông Mỹ cho biết đã 2 lần gửi đơn kiện Hoa hậu Phương Nga lên cơ quan công an trong năm 2014, một lần là vay nợ không trả, lần sau là tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Thuỳ Dung khai trước toà, đã nhìn thấy bản hợp đồng tình cảm của ông Mỹ và bị cáo Phương Nga. Dung cũng khai, toàn bộ số tiền 16,5 tỷ đồng ông Mỹ chuyển vào tài khoản của mình theo chỉ định của Nga, sau đó Dung đã rút ra và trả lại toàn bộ cho bị cáo Nga.

vu an hoa hau phuong nga lua dao: toa tra ho so dieu tra lam ro hinh 1

Chủ toạ phiên toà quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát tiếp tục điều tra làm rõ

Trước toà, bị cáo Phương Nga khai đang giữ số tiền này. Dung và Nga trong 5 năm quen nhau có kinh doanh chung mặt hàng mỹ phẩm.

Phương Nga khai có thoả thuận với ông Mỹ nhận 16 tỷ đồng từ ông này để hứa giữ quan hệ tình cảm trong 7 năm. Nếu trong thời gian đó, bị cáo Nga có quen người khác, thì phải trả lại toàn bộ số tiền trên. Thời gian bắt đầu của thoả thuận là năm 2012. Toà truy hỏi, thời gian thoả thuận là 7 năm, nhưng tại sao bị cáo đã nhận đủ tiền trong 2 năm đầu. Nga khai, đó là yêu cầu của bị cáo, ông Mỹ là người lớn nên muốn tiếp tục quan hệ tình cảm thì chuyển tiền, còn không thì coi như không quen nhau…

Nga cũng khai, những giấy biên nhận tiền mà cơ quan điều tra có được đều do chị Mai Phương - là người quen nói Nga ký sau này, chứ khi nhận tiền ông Mỹ chuyển, hai bên không có biên nhận gì cả.

Cuối buổi chiều nay, căn cứ lời khai của các bị cáo tại toà và phần thẩm vấn người bị hại, Chủ toạ phiên toà đề nghị hội đồng xét xử hội ý. Sau khi hội ý thấy còn nhiều vấn đề của vụ án chưa được làm rõ, Chủ toạ phiên toà quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo VOV


Hoa hậu lừa đảo

Hoa hậu Phương Nga

Hợp đồng tình ái

chân dung đại gia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.