Vụ sập cần cẩu Cầu Giấy: Thai phụ có nguy cơ sinh non

Theo bác sĩ Bệnh viện phụ sản Trung ương, chị Nguyễn Hồng N.– thai phụ trong vụ sập cần cẩu dự án đường sắt đô thị Hà Nội đang có nguy cơ sinh non.

Theo bác sĩ Bệnh viện phụ sản Trung ương, chị Nguyễn Hồng N.– thai phụ trong vụ sập cần cẩu dự án đường sắt đô thị Hà Nội đang có nguy cơ sinh non.

Liên quan đến vụ sập cần cẩu ở dự án đường sắt đô thị Hà Nội ngày 12/5, trao đổi tren VTV, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, chị Nguyễn Hồng N. – thai phụ trong vụ sập cần cẩu dự án đường sắt đô thị Hà Nội - có nguy cơ sinh non.

Chị Nguyễn Hồng N. trú tại Hà Đông, Hà Nội, đang mang thai ở tuần thứ 35. Hiện chị N. đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Anh Tạ Ngọc Tuấn, chồng chị N. cho biết, vợ anh bị ngã xuống đường do dây cáp quật vào người khiến cho cổ tử cung đã mở nên có thể xuất hiện dấu hiệu sinh non. Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để đảm bảo sức khỏe hai mẹ con.

Bác sĩ Trần Danh Cường, Trưởng khoa Sản 1, BV Phụ sản Trung ương nhận định, hiện tại, chị N. có dấu hiệu sinh non nhưng khá nhẹ, nên các bác sĩ đã cho dùng thuốc để chống sinh non.

Thai phụ - nạn nhân vụ sập cần cẩu có nguy cơ sinh non.

Như tin tức đã đưa, vào hồi 16h ngày 12/5, tại vị trí trụ P286 thuộc công trường thi công gói thầu CP – 01 (đoạn trên cao – tuyến) do nhà thầu Daelim thi công, một phần cần cẩu trục thi công KH150-3 đang tiến hành rút ông vách thép có đường kính 1m, chôn sâu 9m dưới mặt đất thì bị gục.

Cần bị gẫy đổ lên hàng rào thi công, đầu cần cẩu đổ vào nhà dân bên đường (nhà số 359 và 361 đường Cầu Giấy) làm hư hỏng biển quảng cáo của nhà dân, cột điện và làm 2 người tham gia giao thông trên tuyến đường Cầu Giấy bị ảnh hưởng, trong đó có một phụ nữ đang mang thai là chị Nguyễn Thị Hồng N.

Nguyên nhân sơ bộ là do Nhà thầu không lường trước được lực ma sát giữa ống vách và các lớp đất, dẫn đến cần cẩu bị gục khi Nhà thầu tiến hành rút ống vách lên.

Tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn – Ga Hà Nội là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống giao thông công cộng của Thủ đô, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018 và đưa vào vận hành năm 2019.

Tuyến đường sắt này có chiều dài 12,5km, bao gồm 8,5km đi trên cao từ Nhổn đến Kim Mã và 4km đi ngầm từ Kim Mã đến ga Hà Nội. Tuyến đường sắt có 8 ga trên cao, 4 ga ngầm và 1 khu depo tại Nhổn.

Theo ĐS&PL



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.