Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011

Nhờ BNHV, Thủy Tiên trở thành biểu tượng thời trang cho phái nữ. Trong khi đó, một vài nhân vật này gây phản cảm, thậm chí mang “thảm họa” đến cho thời trang.

Nhờ BNHV, Thủy Tiên trở thànhbiểu tượng thời trang cho phái nữ. Trong khi đó, một vài nhân vật này gâyphản cảm, thậm chí mang “thảm họa” đến cho thời trang.

Mang tính giải trí cao, các phần biểu diễncủa BNHV không chỉ phải đảm bảo tiêu chí chuyên môn mà còn phải đáp ứngđược tiêu chí đẹp. Tuy thế, không phải nghệ sĩ nào cũng biết cách lựachọn trang phục để phần biểu diễn của mình thuyết phục nhất.

Trang phục xấu:
Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011

Đoan Trang không chỉ bị chỉ trích ở BNHV2011 về khả năng dẫn chương trình  mà còn bị kịch liệt phản đối về mặttrang phục. Chiếc váy này của cô không có phần nào liên quan tới phầnnào. Trong khi MC Thanh Bạch ngày càng biết cách ăn mặc để vừa lòng côngchúng thì nữ hoàng latin lại diêm dúa một cách thái quá và theo chiềuhướng sến sẩm, quê mùa.

Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011

Vũ Thu Phương đang hóa thân thành một thiênthần – một ý tưởng rất đẹp. Thế nhưng thiên thần thường phải nhẹ nhàng,tha thướt chứ chẳng bao giờ mặc trang phục phân khúc từng phần nhưPhương Vũ. Nhất là những “dây nhện” giăng tơ trên phần tay và chiếc quầnngắn bên trong lộ diện một cách công khai giống một sexy girl hơn là mộtthiên thần.

Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011

Nói Kim Hiền giống mộtcon quạ đen có phần hơi ngoa nhưng bộ váy chị đang mặc thực sự khiếnngười đối diện cảm thấy không hứng thú. Màu đen nhưng không quý phái,cũng chẳng tinh tế chút nào.

Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011

Bộ váy xẻ quá đà của Thanh Thúy đã từng gây sóng gió cho chị sau đêmdiễn, một phần vì nó phản cảm, một phần vì thiết kế lung tung, khôngtheo trường phái nào cả.

Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011

Thêm một trang phục nữa của Thanh Thúy khôngđược đánh giá cao. Bà mẹ một con có khuôn mặt rất đẹp nhưng trong bộ váynày, kiểu tóc này, chị như một nghệ sĩ đường phố rũ rượi.

Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011

Có lẽ hơn ai hết, Đoan Trang phải ý thứcđược về chiều cao khiêm tốn của mình. Đằng này, cô diện chiếc váy to quákhổ khiến cho người đối diện cảm giác thân hình nhỏ thó của cô “bẹp dúm”trong đống vải lùng nhùng.

Trang phục đẹp

Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011

Không thể chê một điểm nào trong thiết kếnày của Vũ Thu Phương, từ màu sắc đến từng chi tiết. Trong trang phụcnày, Vũ Thu Phương đẹp một cách sang trọng, sành điệu nhưng cũng đầy trẻtrung.

Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011
Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011

Nói về bộ trang phục của HồNgọc Hà, chỉ có thể gọi “đẹp từng centimet”. Hà Hồ không cần hở, khôngcần sắc màu lòe loẹt và diêm dúa nhưng người xem vẫn không thể rời mắtkhỏi cô.

Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011
Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011

Bạn nhảy của Nguyên Vũ tuy không thực sựxinh đẹp nhưng lại là người rất khôn ngoan trong việc lựa chọn phụctrang. Ở bất cứ đêm diễn nào, váy áo của cô cũng rất hoàn hảo. Trong sốđó, 2 bộ trên được đánh giá cao nhất bởi sự độc đáo và gợi cảm.

Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011
Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011
Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011
Trang phục đẹp và xấu nhất của BNHV 2011

Thủy Tiên lôi kéo được một số đông khán giảhâm mộ nhờ gu thời trang hợp thời của mình. Bộ váy nào của cô cũng đẹpnhưng có  lẽ gây ấn tượng nhất vẫn là chiếc váy màu bạc ôm sát cơ thểvới những viền tua rua rất nóng bỏng.

Theo T.C
2sao


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.