Chuyên gia dự báo giá cổ phiếutheo kiểu tư duy tuyến tính, toán học nên ngày càng đánh mất niềm tin đầu tưtrên thị trường.
Phiên giao dịch ngày 9-11, thịtrường chứng khoán tiếp tục chìm trong sắc đỏ: VN-Index mất thêm 1,69% và HNX-Indexmất tiếp 2,64%. Trong khi chuyên gia tư vấn lạc quan tếu (nhiều người cho rằngđó là kiểu độc mồm) thì nhà đầu tư bi quan bởi tình hình kinh tế không thuận lợinên họ bán tháo cổ phiếu làm cho thị trường ngày càng bi thảm.
Thiệt hại vì theo tưvấn
Vào đầu quý III, khi thấylạm phát ổn định ở mức thấp kéo dài nhiều tháng, nhiều chuyên gia chorằng kinh tế VN đang phát triển ổn định nên chứng khoán sẽ tăng dần đếncuối năm... Tin lời chuyên gia, nhiều người vét tiền đổ vào mua cổ phiếuvới hy vọng khi doanh nghiệp (DN) công bố xong kết quả kinh doanh quýIII thì sẽ bán ra để kiếm lời.
Thế nhưng, do tình hìnhkinh tế không thuận lợi, tỉ giá ngoại tệ, giá vàng tăng, lạm phát lêncao, lãi suất tín dụng không hạ, DN làm ăn ngày càng khó khăn nên giá cổphiếu xuống dốc thê thảm. So với thời điểm hết tháng 6, hầu hết các mãcổ phiếu hiện đã mất giá từ 30% - 60% làm cho nhiều nhà đầu tư bị lỗ rấtnặng.
Ông Trần Hào, một nhà đầutư trên sàn SSI, cho biết: Trong các tháng 7 - 8, khi thấy lạm phát cóchiều hướng giảm, Chính phủ tuyên bố hạ lãi suất tín dụng xuống 12%/năm...nhiều người tin vào sự phát triển ngày càng ổn định của nền kinh tế đấtnước nên đổ tiền ra mua cổ phiếu để đầu tư trung và dài hạn. Thế nhưng,đến tháng 9 tình hình kinh tế bất ngờ đảo lộn nên giá cổ phiếu đi xuốngthê thảm làm cho các nhà đầu tư bị chới với, sa lầy.
![]() |
Thị trường chứng khoán tiếp tục ảm đạm, nhà đầu tư chán nản (Ảnh: Hồng Thúy) |
Khuyên mua để... bán?
Mặc dù thị trường chứngkhoán ảm đạm kéo dài nhưng hằng ngày nhiều chuyên gia tài chính vẫn trơtrẽn tư vấn khuyên nhà đầu tư mua cổ phiếu. Chiêu độc mồm của các côngty chứng khoán đưa ra là khuyên mua vào cổ phiếu X hoặc Y, với giá kỳvọng là K đồng. Mặc dù khuyên người khác như vậy nhưng chưa chắc công tychứng khoán đã mua, thậm chí họ còn làm ngược lại, tức âm thầm bán ra cổphiếu ngay sau đó.
Đơn cử, khi nhận định vềcổ phiếu HPG (Tập đoàn Hòa Phát), Công ty Chứng khoán Sacombank (SBS) đãtuyên bố: Khung giá của HPG được xác định từ 49.500 - 55.000 đồng (tứccao hơn hiện nay khoảng từ 27% - 41%). Nghe qua, nhiều người ngây thơtin rằng SBS sao mà giỏi thế, đoán trước được giá cổ phiếu trong tươnglai gần.
|
Thế nhưng khi tìm hiểu kỹmới biết mặc dù SBS nói như “thần”, và dù nắm trong tay vốn chủ sở hữuhiện tại là 1.500 tỉ đồng nhưng năm 2009 SBS chỉ lãi ròng 254 tỉ đồng,còn năm trước đó chỉ lãi 31 tỉ đồng và từ đầu năm đến nay chỉ lãi 70 tỉđồng (quý III lỗ gần 50 tỉ đồng).
Còn Công ty Chứng khoánNgân hàng Ngoại thương VN (VCBS) khuyên nhà đầu tư nên mua cổ phiếu CII(Công ty Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM) vì cuối năm 2010 giá mục tiêu (sẽđạt tới) là 48.184 đồng.
Mặc dù có chỉ số cơ bảntốt nhưng trong mấy tháng qua, giá CII chỉ biến động trong khoảng 35.000- 36.000 đồng, tức thấp hơn mức dự đoán từ 33% - 37%. Nếu biết trước nhưvậy phải chăng hiện tại VCBS (có vốn điều lệ 700 tỉ đồng - được tự doanhcổ phiếu) đang dốc vốn mua gom cổ phiếu CII để chờ đến hết năm bán rathu siêu lợi nhuận?...
“Giá cổ phiếu thay đổihằng ngày theo diễn biến cung - cầu, theo tâm lý thị trường, theo tìnhhình kinh tế vĩ mô, theo kết quả kinh doanh của DN” - ông Hoàng Hữu, mộtnhà đầu tư lâu năm, nói.
Thế nhưng các chuyên gia lại dự đoán giá cổphiếu theo kiểu tư duy tuyến tính, toán học (đó là chưa kể họ cố tình...nói ngược), điều đó ngày càng đánh mất niềm tin đầu tư trên thị trường.Để tự vệ bản thân, nhà đầu tư cần phải nâng cao khả năng nhận định kinhtế, nghe lời tư vấn càng ít càng tốt, độc lập khi mua và bán cổ phiếu”.
Theo Trần PhúMinh
NLĐ