Để bảo vệ túi tiền người tiêudùng trước điệp khúc “Tết là tăng giá”, nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội,TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ... lần lượt đưa hàng dự trữ ra bán thấp hơn ít nhất 5%so với giá thị trường.

Tại TP.HCM, từ ngày 15-1 các đơnvị tham gia chương trình bình ổn giá tết đã bắt đầu tung hàng bên cạnh nguồnhàng do đơn vị tổ chức. UBND TP đã chốt giá các mặt hàng bình ổn giá và sẽ có1.504 điểm bán hàng, tăng gấp ba lần so với năm 2009. Bên cạnh đó, các siêu thịtích cực khuyến mãi cũng là áp lực để giá không tăng đột biến.

Giá không tăng

Ngày 22-1, Sở Công thương TP.HCMcho biết các doanh nghiệp tham gia bình ổn đã giải ngân 416 tỉ đồng, chiếm 98%,còn lại là số tiền của rau, củ quả do không tồn trữ lâu nên đến 20 âm lịch mớigiải ngân. Lượng hàng hóa dự trữ vượt 35.000 tấn so với ban đầu, có thể cung ứngđủ hàng trong trường hợp xảy ra đột biến.

Ông Châu Nhựt Trung, tổng giámđốc Huỳnh Gia Huynh Đệ, cho biết đơn vị tham gia bình ổn 300 tấn thịt gà ta, 500tấn thịt vịt, ngoài ra còn có nguồn hàng dự bị riêng gồm 120 tấn thịt gà ta, 200tấn thịt vịt cung cấp ra thị trường những ngày cao điểm tết. “Chúng tôi thựchiện chính sách một giá bán, thịt vịt không quá 50.000 đồng/kg, thịt gà ta khôngquá 90.000 đồng/kg” - ông Trung cho biết.

Tung hàng kềm giá hàng Tết
Người tiêu dùng dễ dàng nhận biết những cửa hàng có tham gia bình ổn giá hàng tết (Ảnh: T.Đạm)

Ông Phạm Văn Minh, giám đốc Côngty TNHH Phú An Sinh, cho biết đơn vị này vừa giảm giá 4.000 đồng/kg mặt hàngthịt gà ta, còn 84.000-90.000 đồng/kg, gà thả vườn 48.000 đồng/kg. So với nămngoái giá gà ta thấp hơn 5%.

Với mặt hàng thịt gia súc, giacầm và rau củ, Saigon Co.op đã chốt số lượng, giá và ứng vốn cho nhà cung cấp vàsẽ nhập hàng theo tiến độ kinh doanh. Bà Lê Quang Thục Quỳnh, giám đốc marketingSaigon Co.op, cho biết hàng thiết yếu phục vụ tết do Saigon Co.op dự trữ khoảng900 tỉ đồng, bên cạnh nguồn vốn vay 100 tỉ đồng không tính lãi suất của UBND TP.

Theo Sở Công thương, nguồn hàngtung ra trong dịp này đảm bảo tăng 20-30% so với ngày thường.

Tăng điểm bán gấp 3 lần

Chỉ giảm, không tăng giá

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá của TP.HCM sẽ niêm yết giá bán tại điểm bán cũng như trên website của Sở Tài chính, Sở Công thương.

Theo đăng ký của doanh nghiệp, giá trứng vịt 2.500 đồng/quả, thịt heo 65.000-70.000 đồng/kg, gạo thơm 11.500-13.500 đồng/kg, dầu ăn 22.000-29.200 đồng/lít, giá đường không quá 18.000 đồng/kg, chả giò tôm cua Cầu Tre: 31.000 đồng/gói...

Các doanh nghiệp này cam kết trường hợp thị trường biến động giá sẽ không thay đổi. Ngược lại, nếu thị trường giảm giá cũng được giảm theo.

Ngoài tổ chức các điểm bán hàngcố định, các chuyến xe lưu động cũng sẽ được triển khai đưa hàng về vùng sâu,vùng xa. Hiện Saigon Co.op đã lên kế hoạch thực hiện hơn 200 chuyến bán hàng lưuđộng phục vụ bà con vùng sâu vùng xa, công nhân lao động khu công nghiệp và khuchế xuất.

Ông Châu Nhật Trung cho biết từ15 tháng chạp hơn 10 xe của công ty sẽ len lỏi vào các hẻm sâu để bán thịt giacầm đông lạnh tận tay người dân thu nhập thấp. Giá bán rẻ hơn 1.000-3.000 đồng/kgso với các điểm bán cố định”.

Các đơn vị tham gia bình ổn giáđã tích cực tổ chức thêm điểm bán vì như thế sẽ giúp ngăn chặn tình trạng tănggiá vô tội vạ trên thị trường. Công ty Phú An Sinh tăng điểm bán thịt gia cầm từ109 lên 139 điểm. Tương tự 20 triệu trứng vịt, gà của Công ty TNHH Ba Huân sẽ cómặt tại 576 điểm bán.

Các đơn vị đã mở rộng hệ thốngphân phối mạnh mẽ trong năm qua như Saigon Co.op 102 điểm, Công ty Vissan 48điểm, Cầu Tre 180 điểm... cũng cho biết sẽ mở rộng tối đa việc bán hàng bình ổngiá thông qua các điểm bán lẻ của mình.

Siêu thị giảm lãi, tăng khuyếnmãi

Bắt đầu từ ngày 23-1, SaigonCo.op tiếp tục giảm giá các mặt hàng thực phẩm chế biến, trong đó tập trung mặthàng lạp xưởng của các nhà cung cấp Vissan, CP, Sagrifood như lạp xưởng Mai QuếLộ Vissan từ 133.000 đồng/kg giảm chỉ còn 127.900 đồng/kg; lạp xưởng Mai Quế LộCP: 105.000 đồng/kg; lạp xưởng Mai Quế Lộ Sagrifood: 119.600 đồng/kg...

Theo bà Quỳnh, Co.op Mart chuẩnbị khoảng 100 tấn lạp xưởng và chấp nhận giảm lãi có lợi cho người tiêu dùng.Co.opMart cũng giảm giá hơn 30% cho 150 mặt hàng trong số 300 loại bánh mứt sảnxuất trong nước đang bán tại đây. Ngoài ra, hơn 1.500 mặt hàng như quần áothương hiệu Việt cũng được giảm giá, mức giảm cao nhất lên đến 50%.

Tung hàng kềm giá hàng Tết
Khách hàng chọn lựa hàng tết tại hệ thống siêu thị Co.op Mart (Ảnh: T.Đạm)

Từ nay đến 30 tết âm lịch, Big Ckhuyến mãi giảm giá 2-50% trên hơn 2.000 mặt hàng chính phục vụ tết như bánh,kẹo, mứt, bánh truyền thống, lạp xưởng, thịt nguội, sữa, nước giải khát, rượu,bia, quần áo, vật dụng trang trí tết... Các siêu thị Maximark, CitiMart cũngdành những khu vực giảm giá hàng tết.

Hà Nội: không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá

Đó là khẳng định của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng sáng 22-1 khi đề cập tới kế hoạch trữ hàng phục vụ tết và bình ổn thị trường. Ông Tưởng cho biết TP đã tạm ứng 250 tỉ đồng cho 11 doanh nghiệp trữ hàng và bán với giá thấp hơn 5% so với giá thị trường tại thời điểm tết.

Theo phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thị Như Mai, với sức mua dự kiến tăng từ 20-30%, TP đã chỉ đạo 11 đơn vị dự trữ chín mặt hàng thiết yếu bao gồm: 4.510 tấn gạo các loại; 2.420 tấn thịt gia súc, gia cầm; 940 tấn thủy hải sản đông lạnh; gần 2.183 tấn rau củ quả các loại; 2.174 tấn thực phẩm chế biến; 3.200 lít dầu ăn; 118 tấn đường; 80 tấn bánh mứt kẹo, cùng mặt hàng đồ uống.

Cũng theo bà Mai, sức mua tăng dự kiến từ 15-12 (âm lịch) và cao điểm là thứ bảy cuối cùng của năm - tức ngày ông Công, ông Táo 23-12 âm lịch. Vì vậy, tại 121 điểm bán hàng tết bao gồm hệ thống siêu thị, cửa hàng bách hóa và các điểm bán lưu động sẽ đồng loạt bán hàng theo chương trình bình ổn giá. X.Long

Đà Nẵng: quy định giá bán thịt heo

Sở Công thương TP Đà Nẵng cho biết đã triển khai công tác dự trữ và bình ổn giá cả một số mặt hàng trong dịp Tết Nguyên đán. TP đã dự trữ 20 tấn thịt heo, đồng thời ứng trước cho các doanh nghiệp trên địa bàn 3,4 tỉ đồng mua dự trữ thêm 100 tấn thịt heo. Số thịt heo này, UBND TP quy định giá bán, gồm cả thuế với thịt heo vai là 65.000 đồng/kg và thịt heo mông 70.000 đồng/kg.

Trong trường hợp giá thịt heo biến động tăng, các doanh nghiệp vẫn bán theo giá trên, thành phố bù giá theo mức chênh lệch. Sở Công thương tổ chức 10 điểm bán cố định trên địa bàn và hai xe lưu động về các xã vùng xa bán thịt heo và các loại lương thực, thực phẩm tết khác.

Thời gian bán từ 11 đến 13-2 (28 đến 30 tháng chạp) và sau tết từ 17 đến 18-2 (tức mồng 4-5 tháng giêng), mỗi ngày các điểm bán hàng từ 6g-17g. TP đã chi hơn 6,2 tỉ đồng mua 800 tấn gạo dự trữ nhằm bình ổn giá và hỗ trợ hộ nghèo ăn tết.V.HÙNG

Cần Thơ bình ổn giá lương thực, thực phẩm

Chiều 22-1, ông Lê Văn Hừng - phó giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ - cho biết năm nay TP Cần Thơ chi hỗ trợ 15 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi cho bốn doanh nghiệp mua hàng dự trữ để góp phần bình ổn giá cả thị trường dịp tết, bao gồm: siêu thị Co.op Mart Cần Thơ, Công ty CP Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ, Công ty CP Rau quả Cần Thơ và Công ty CP Gentraco.

Các công ty này được phân bổ dự trữ các mặt hàng thiết yếu như: lúa gạo, thịt cá, các loại thực phẩm (chế biến, tươi sống, bánh mứt...) và được tung hàng ra bán khi thị trường dịp tết lên cơn sốt, nhưng phải bán bằng hoặc thấp hơn giá thị trường.

Ông Hừng cũng cho biết hiện có khoảng 16 doanh nghiệp trọng điểm khác trên địa bàn TP huy động tổng số tiền trên 990 tỉ đồng để phục vụ các mặt hàng thiết yếu tết theo nhu cầu của người dân.

T.Xuân

Theo Như Bình
Tung hàng kềm giá hàng Tết