Cách làm chân gà xào cay kiểu Hàn cho ông xã nhâm nhi sau giờ làm, đảm bảo chẳng đòi ra ngoài nhậu nữa

Những ngày mát trời, bạn có thể làm món chân gà xào cay kiểu Hàn, ông xã thích mê, chẳng còn muốn ra ngoài đi nhậu với bạn bè.

Chân gà ngày càng được chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau như: chân gà nướng mật ong, chân gà ngâm sả ớt, chân gà chiên, nộm chân gà... Đây đều là những món ngon, nguyên liệu dễ tìm, cách chế biến không hề khó.

Mới đây nhất, trên diễn đàn của chị em yêu nấu nướng có đăng tải bài viết hướng dẫn cách làm món chân gà xào cay kiểu Hàn Quốc lạ miệng được chị em rất quan tâm. Chia sẻ với Tintuconline bạn Thanh - chủ nhân của bài viết này cho biết: "Bọn em làm vlog kể về cuộc sống hằng ngày, đồng hành cùng con mỗi chặng đường khôn lớn. Em thỉnh thoảng cũng làm những video về đồ ăn mà gia đình thường làm".

Để chế biến món chân gà xào cay kiểu Hàn đúng vị nhất, chị em hãy làm theo công thức của bạn Thanh như dưới đây.

1. Chuẩn bị nguyên liệu 

Cách làm chân gà xào cay kiểu Hàn cho ông xã nhâm nhi sau giờ làm, đảm bảo chẳng đòi ra ngoài nhậu nữa-1

Nguyên liệu chuẩn bị cho món chân gà xào cay kiểu Hàn.


- Chân gà rút xương: 500gr

- Ớt bột: 5 thìa nếu bạn ăn siêu cay hoặc 2 - 3 thìa nếu ăn ít cay

- Tương ớt Hàn Quốc 
 
- Lá vừng Hàn Quốc hay còn gọi là lá kenhip

- Hành tây: nửa củ

- Đường: 3 thìa, có thể dùng mật mía

- Nước mắm: 3 thìa

-  Gừng

2.  Cách làm

- Đun nước sôi rồi cho 1 thìa gừng vào để khử mùi, cho chân gà vào luộc chín tới.

Cách làm chân gà xào cay kiểu Hàn cho ông xã nhâm nhi sau giờ làm, đảm bảo chẳng đòi ra ngoài nhậu nữa-2
Sau khi gà chín, cho chân gà ra bát nước đá, ngâm khoảng 30 phút để chân gà giòn.

Cách làm chân gà xào cay kiểu Hàn cho ông xã nhâm nhi sau giờ làm, đảm bảo chẳng đòi ra ngoài nhậu nữa-3
Vớt chân gà, để ráo nước rồi bóp cùng hỗn hợp gia vị đã được chuẩn bị.

Cách làm chân gà xào cay kiểu Hàn cho ông xã nhâm nhi sau giờ làm, đảm bảo chẳng đòi ra ngoài nhậu nữa-4
Nếm thử và điều chỉnh lại gia vị. Đây là bước quan trọng để nêm nếm sao cho phù hợp với khẩu vị của gia đình.

Cách làm chân gà xào cay kiểu Hàn cho ông xã nhâm nhi sau giờ làm, đảm bảo chẳng đòi ra ngoài nhậu nữa-5
 Xào chân gà cùng dầu vừng đến khi gần chín thì cho lá vừng Hàn Quốc vào.

Cách làm chân gà xào cay kiểu Hàn cho ông xã nhâm nhi sau giờ làm, đảm bảo chẳng đòi ra ngoài nhậu nữa-6
 Rắc vừng rang lên đĩa để món chân gà xào cay dậy mùi thơm.

Cách làm chân gà xào cay kiểu Hàn cho ông xã nhâm nhi sau giờ làm, đảm bảo chẳng đòi ra ngoài nhậu nữa-7Bạn có thể chần thêm giá ăn cùng để giảm vị cay.

Cách làm chân gà xào cay kiểu Hàn cho ông xã nhâm nhi sau giờ làm, đảm bảo chẳng đòi ra ngoài nhậu nữa-8
Thành phẩm món chân gà xào cay kiểu Hàn cực lạ miệng.

Chúc chị em thành công!

Theo Tâm An - Vietnamnet.vn

Ảnh: NVCC


Món Ngon Mỗi Ngày


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.