Thế giới thiệt hại 200.000 tỷ USD vì khủng hoảng

Ước tính về mức độ thiệt hại của cuộc khủng hoảngtài chính, ngân hàng Trung ương Anh (BoE) hôm 313 cho biết, kinh tế thế giới đãbị mất từ 60.000 tỷ đến 200.000 tỷ USD kể từ năm 2007 đến nay.

Ước tính về mức độ thiệt hạicủa cuộc khủng hoảng tài chính, ngân hàng Trung ương Anh (BoE) hôm 31/3 cho biết,kinh tế thế giới đã bị mất từ 60.000 tỷ đến 200.000 tỷ USD kể từ năm 2007 đếnnay.

Ông Andrew Haldane - Giám đốc phụtrách ổn định tài chính của BoE cho biết, con số trên được tính từ những thiệthại vĩnh viễn về sản lượng tiềm năng của các nền kinh tế trên thế giới, cũng nhưnhững phí tổn trực tiếp để hỗ trợ các ngân hàng vượt qua khủng hoảng.

Thế giới thiệt hại 200.000 tỷ USD vì khủng hoảng

(Ảnh minh họa: ibla.org.vn)

Trong cuộc khủng hoảng vừa qua, Chính phủ Anh đãphải bỏ ra khoảng 100 tỷ USD để cứu các ngânhàng của nước này ra khỏi nguy cơ phá sản. Và từnăm 2007 tới nay, kinh tế Anh đã bị mất từ 2.800đến 11.500 tỷ USD.

Hồi tháng 9/2009, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũngđã đưa ra một dự báo rằng, tổn thất do cuộckhủng hoảng gây ra trong giai đoạn 2007-2010 là3,4 nghìn tỷ USD, giảm 600 tỷ USD so với báo cáohồi tháng 4/2009.

Theo V.A.
Thế giới thiệt hại 200.000 tỷ USD vì khủng hoảng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.