Bà bầu, trẻ nhỏ xếp hàng nhận cờ, áo, băng-rôn miễn phí trước trận Olympic Việt Nam đá bán kết ASIAD 2018

Đúng 14h chiều tại vỉa hè trên phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân - Hà Nội) hàng trăm người xếp hàng nhận cờ, áo, băng-rôn miễn phí trước trận bán kết bắt đầu.

Đúng 14h chiều tại vỉa hè trên phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân - Hà Nội) hàng trăm người xếp hàng nhận cờ, áo, băng-rôn miễn phí trước trận bán kết bắt đầu.

Tại đây, một đơn vị đã phát miễn phí cờ, băng-rôn, áo in hình lá cờ Tổ quốc cho 1000 người hâm mộ. Rất nhiều người dân là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi đã vô cùng hào hứng trước sự kiện này.

Dù 14h địa điểm này mới chính thức phát áo, băng-rôn nhưng trước đó đã có rất nhiều người dân đến sớm và xếp hàng dài.

Không chỉ có người lớn mà nhiều trẻ em cũng hào hứng xếp hàng nhận áo in hình lá cờ đỏ sao vàng.

Nhiều nam thanh niên nhẫn nại chờ đợi đến lượt.

Tại địa điểm này, xuất hiện nhiều bà bầu bụng vượt mặt nhưng với tình yêu bóng đá đã không quản ngại có mặt nhận áo.

Hai cha con tranh thủ check-in sau khi nhận áo và băng-rôn.

Một sinh viên gần khu vực vui mừng nhận băng-rôn và khoác lên người tại chỗ.

Bé gái thích thú trước không khí sục sôi tại khu vực này.

Người dân sẽ được nhân viên đánh số thứ tự, tên tuổi và lựa chọn kích cỡ áo cho phù hợp.

Một gia đình ghi lời chúc đến các cầu thủ Olympic.

Nhân viên vui mừng phát áo in hình cờ đỏ sao vàng.

Và cẩn thận ghi chép...

Đến 14h30 người dân kéo đến ngày một đông hơn.

Một người phụ nữ được sự hỗ trợ của các tình nguyện viên mặc áo cờ đỏ sao vàng tại chỗ.

Cô gái trẻ tranh thủ check-in trên facebook khoe với bạn bè.

"Không gì có thể vui hơn và cầu chúc cho các cầu thủ của chúng ta giành chiến thắng", cô Oanh cho hay.

Hiện tại, hàng triệu trái tim người Việt đang hướng về trận bóng sắp diễn ra.

Theo Thời đại


Olympic Việt

ASIAD 2018

cổ vũ

U23 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.