Hài cốt mẹ che chắn cho con trong động đất gây xúc động

Những mảnh xương còn lại tại khu khảo cổ ở Trung Quốc cho thấy người mẹ úp người che cho đứa con bé nhỏ trong trận động đất xảy ra cách đây 4.000 năm.

Những mảnh xương còn lại tại khu khảo cổ ở Trung Quốc cho thấy người mẹ úp người che cho đứa con bé nhỏ trong trận động đất xảy ra cách đây 4.000 năm.

Hai mẹ con (giữa) là nạn nhân của trận động đất kinh hoàng xảy ra cách đây 4.000 năm. Hình ảnh về tình mẫu tử thiêng liêng chạm tới trái tim độc giả và gây xúc động. Tác phẩm này cùng một số khác được công bố tại cuộc hội thảo khảo cổ về văn minh Trung Quốc ở tỉnh Tam Cúc đầu tháng 8, CCTV News đưa tin.

Cận cảnh hài cốt mẹ bảo vệ con, hứng đau thương với hy vọng che chắn cho em bé. Những bức ảnh này được chụp tại điểm khảo cổ Lạt gia ở tỉnh Thanh Hải, nơi lưu lại những dấu tích của một cơn địa chấn cách đây 4.000 năm.

Khu khảo cổ Lạt Gia có liên quan đến văn hóa Tề Gia của Trung Quốc (khoảng năm 2200 trước công nguyên tới năm 1600 trước công nguyên, thời đại đồ đồng xung quanh khu vực thượng nguồn sông Hồng Hà.

Những bộ xương khác tại điểm khảo cổ.

Các di chứng sẽ giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu về cuộc sống, con người, thiên tai xảy ra cách đây 4.000 năm.

Theo Đông A (Zing)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.