Người dân kéo nhau mua đồ dự trữ tránh bão khiến siêu thị trống trơn

Trước cơn bão, người dân thành phố đã kéo nhau mua đồ dự trữ khiến các siêu thị trong thành phố trống trơn.

Trước tình hình cơn bão Đài Phong đổ bộ, người dân thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã kéo nhau đi mua thức ăn dự trữ khiến các siêu thị trong thành phố đều trở trống trơn.

Vừa qua, trước tình hình cơn bão Đài Phong đổ bộ vào thành phố, người dân thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã lũ lượt kéo nhau đi mua đồ để dự trữ trong những ngày bão lũ hoành hành, chỉ trong một thời gian ngắn những sản phẩm thiết yếu đã được bán sạch, các gian hàng thực phẩm đều trống trơn...

Hình ảnh siêu thị bị trống trơn.

Được biết cơn bão có gió giật từ cấp 8-12. Người dân thành phố đã kéo nhau vào các nhà thi đấu để tránh bão. Một lượng lớn thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết đã được người dân mua về để dự trữ. Những gian hàng chỉ sót lại một vài sản phẩm, thậm chí có siêu thị còn không còn gì để bán.

Mọi người đều mua hết sức có thể.

Theo cơ quan ngôn luận của thành phố cho biết, toàn thành phố có 1528 địa điểm có tể chứa 578000 người tới tránh bão, các công tác phòng chống cứu nạn đã được chuẩn bị kỹ càng, những nhu yếu phẩm cần thiết như nước sạch, thực phẩm, quần áo... đã được chuẩn bị đầy đủ cho nhân dân.

Các gian hàng thực phẩm đều được bán sạch banh.

Hình ảnh cơn bão đổ bộ vào thành phố.

Theo Đỗ Minh / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.