Nghịch tử bóp cổ mẹ đến chết

Trong lúc cãi vã, đứa con trai bất hiếu đã siết cổ mẹ mình đến chết.

Trong lúc cãi vã, đứa con trai bất hiếu đã siết cổ mẹ mình đến chết.

Sự việc xảy ra hôm 23/9 tại nhà của gia đình này ở Ghatkopar, Ấn Độ. Sau khi giết chết mẹ là bà Chetana (62 tuổi), Raunak Gogari (27 tuổi) đã gọi điện tới trụ sở cảnh sát thú nhận tội lỗi.



Ảnh minh họa

Gogari cũng định giết cả em trai là Mayur (26 tuổi) khi cậu ta lao vào can ngăn. Được biết sự việc xảy ra sau khi người mẹ phản đối việc Gogari bán giấy đăng ký hợp đồng.

Cảnh sát đã bắt giữ Gogari sau khi anh ta thú tội và tịch thu chiếc áo anh ta sử dụng để siết cổ mẹ. Em trai của Gogari đang được điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát cho biết Gogari sống với vợ tại thị trấn Shahapur và bị mất việc làm từ tháng trước trong khi người mẹ sống cùng với Mayur tại Ghatkopar. Gogari sẽ sớm phải hầu tòa.

Theo N.Diệp
An Ninh Thủ Đô



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.