Nhà sư chơi đùa với hổ lớn ở Thái Lan

Các nhà sư trong một chùa ở miền tây Thái Lan thuần hóa những con hổ lớn, hung dữ để chúng trở nên thân thiện với con người. Rất nhiều du khách tới chùa để ngắm đàn hổ.

Các nhà sư trong một chùa ở miền tây Thái Lan thuần hóa những con hổ lớn, hung dữ để chúng trở nên thân thiện với con người. Rất nhiều du khách tới chùa để ngắm đàn hổ.


Hổ là một phần quan trọng của Wat Pha Luang Ta Bua, ngôi chùa ra đời vào năm 1994 ở huyện Saiyok, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan (gần biên giới Myanmar). Ngoài chức năng tôn giáo, ngôi chùa còn bảo tồn các loài động vật hoang dã, trong đó hổ Đông Dương chiếm đa số. Ảnh:Zumapress


Tại ngôi chùa, các nhà tu hành thuần dưỡng hổ bằng tay không. Năm 1999, họ nhận hổ con đầu tiên từ những người dân trong làng gần đó. Sau đó con vật chết, nhưng người ta tiếp tục mang những con hổ khác tới đây. Hiện tại 150 con hổ đang sống trong chùa. Ảnh:Reuters


Một trong những con hổ lớn nhất trong chùa có trọng lượng khoảng 300 kg. Nó sống ở đây trong 7 năm qua. Thông thường, bầy hổ tỏ ra rất thân thiện với các nhà tu hành và du khách. Tuy nhiên, bản năng hoang dã khiến chúng có thể tấn công người nuôi dưỡng bất kỳ lúc nào. Ảnh:Reuters


Hôm 23/5, một con hổ lớn đã tấn công trụ trì Luang Ta Jan, người đã thuần dưỡng nó. May mắn thay, vết thương không gây nguy hiểm tới tính mạng của ông. Các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã cho rằng các nhà sư không phải là đối tượng phù hợp để nuôi hổ. Họ cũng cảnh báo nguy cơ chúng tấn công du khách. Ảnh:EPA


Theo trụ trì Luang, con vật không định tấn công ông. Những vết xước nó gây ra giống cách một con mèo tấn công chủ. Tuy nhiên, tình hình trở nên nghiêm trọng vì móng vuốt của con hổ lớn hơn rất nhiều so với móng vuốt của mèo. Ảnh:EPA


Trụ trì Luang khẳng định rằng con hổ sẽ xé xác ông nếu nó thực sự muốn tấn công. Những vết thương trên cơ thể ông khá nông và nhà tu hành 64 tuổi sẽ rời khỏi bệnh viện trong vài ngày tới. Ảnh:EPA


Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ động vật Thái Lan liên tục lên án việc chùa nuôi 150 cá thể hổ. Họ cho rằng nhà chùa phạm luật. Ảnh:Wikipedia


Cục Quản lý Vườn quốc gia Thái Lan tuyên bố họ sẽ tịch thu những con hổ mà nhà chùa nuôi. Tuy nhiên, các nhà sư phản đối mạnh mẽ quyết định này. Hiện tại chính quyền cấm chùa thu phí của du khách. Ảnh:Flickr

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.