Sư mắc bệnh béo phì hàng loạt

Hay ăn đồ ngọt vào buổi tối, lại ít vận động nên cứ 10 nhà sư ở Thái Lan thì hơn 4 người bị béo phì, khiến nước này phải giáo dục về dinh dưỡng cho họ.

Hay ăn đồ ngọt vào buổi tối, lại ít vận động nên cứ 10 nhà sư ở Thái Lan thì hơn 4 người bị béo phì, khiến nước này phải giáo dục về dinh dưỡng cho họ.

Ít vận động ngoài việc ngồi đọc kinh, quét sân hoặc đi khất thực, cùng với đó là thói quen hay ăn, uống các loại thực phẩm có đường vào buổi tối là nguyên nhân của tình trạng béo phì gia tăng trong giới nhà sư Thái Lan gần đây. Chính phủ Thái Lan vừa công bố một báo cáo cho thấy, tỉ lệ béo phì và bệnh tật liên quan đến lối sống ở giới tăng sĩ rất cao, có khoảng 45% nhà sư nước này mắc chứng béo phì và 40% trong số họ mắc các bệnh như tiểu đường, cao huyết áp và dị ứng.



Sư “quá khổ” là hình ảnh thường thấy ở Thái Lan.

Nhóm nghiên cứu đã lấy số liệu y tế của 246 nhà sư tại các ngôi chùa ở 11 tỉnh tại Thái Lan. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, chỉ có 21% tăng sĩ ở Thái Lan kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trước thực trạng đó, cơ quan y tế Thái Lan sẽ thực hiện chương trình giáo dục dinh dưỡng cho giới tăng sĩ đồng thời yêu cầu Phật tử nên cúng đường những thực phẩm ít đường.

Theo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.