Vay tiền mua rượu không được, "lên cơn" đâm chết hàng xóm

Một nam giới 22 tuổi đã bị mất mạng chỉ vì từ chối cho gã bạn hàng xóm vay tiền.

Một nam giới 22 tuổi đã bị mất mạng chỉ vì từ chối cho gã bạn hàng xóm vay tiền.

Sự việc xảy ra tại xã Dankaur, Ấn Độ khi nạn nhân Sunil (22 tuổi) nhất quyết không cho Monu vay tiền để mua rượu.

 

Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết hôm 14/7 giữa Sunil và Monu đã xảy ra tranh cãi về chuyện mượn tiền. Đến tối, khi thấy Sunil nằm ngủ bên ngoài nhà, Monu đã trèo tường vào để đâm Sunil rồi bỏ trốn.

Trong khi đó, người nhà của Sunil chỉ trích cảnh sát đã chậm trễ trong giải quyết vụ việc. Khi gia đình Sunil thông báo sự việc, thay vì đưa nạn nhân tới bệnh viện thì họ lại đưa anh này tới trụ sở cảnh sát Dankaur để lấy lời khai.

Anh trai của Sunil nói: “Sunil bị chảy máu rất nhiều khi được đưa tới trụ sở cảnh sát. Nếu được đưa tới bệnh viện ngay thì có lẽ Sunil đã không mất mạng”.

Cảnh sát Ấn Độ hiện đang truy bắt Monu vì tội giết người.

Theo An Ninh Thủ Đô


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.