Lý Băng Băng - Trần Khôn từ diễn trong sáng đến cảnh nóng

Được xem là cặp đôi đẹp của màn ảnh Hoa ngữ, thân thiết như tỷ đệ nên họ gần như không gặp khó khăn gì khi diễn cảnh ôm hôn.

Được xem là cặp đôi đẹp của màn ảnh Hoa ngữ, thân thiết như tỷ đệ nên họ gần như không gặp khó khăn gì khi diễn cảnh ôm hôn.

Lý Băng Băng và Trần Khôn lần đầu tiên gặp nhau khi tham gia bộ phim truyền hình võ hiệp Trường kiếm tương tư (2004), chuyển thể theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đài Loan Tiêu Dật.
Lý Băng Băng và Trần Khôn lần đầu tiên gặp nhau khi tham gia bộ phim truyền hình võ hiệp Trường kiếm tương tư (2004), chuyển thể theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đài Loan Tiêu Dật.
Trong tác phẩm này, Lý Băng Băng là tiểu nữ hiệp võ nghệ cao cường Phụng Di, trên đường hành hiệp đã gặp và yêu chàng Yến Truy Vân do Trần Khôn thể hiện - một hiệp khách lưu lạc giang hồ sau khi cả gia đình bị diệt môn. Vì là phim truyền hình nên tình yêu của 2 nhân vật chính rất trong sáng, chỉ ôm nhau.
Trong tác phẩm này, Lý Băng Băng là tiểu nữ hiệp võ nghệ cao cường Phụng Di, trên đường hành hiệp gặp và yêu chàng Yến Truy Vân do Trần Khôn thể hiện - một hiệp khách lưu lạc giang hồ sau khi cả gia đình bị diệt môn. Vì là phim truyền hình nên tình yêu của 2 nhân vật chính rất trong sáng, chỉ ôm nhau.
Năm 2006, Lý Băng Băng và Trần Khôn tái ngộ trong bộ phim điện ảnh Vân thủy dao - tác phẩm đoạt khá nhiều danh hiệu tại các kỳ liên hoan phim Hoa ngữ, từng được đưa tới tham dự giải Oscar lần thứ 80.
Năm 2006, Lý Băng Băng và Trần Khôn tái ngộ trong bộ phim điện ảnh Vân thủy dao - tác phẩm đoạt khá nhiều danh hiệu tại các kỳ liên hoan phim Hoa ngữ, từng được đưa tới tham dự giải Oscar lần thứ 80 ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất.
Vai diễn do Trần Khôn đóng là Trần Thu Thủy - một thầy giáo Đài Loan bị quy vào tội phản động, buộc phải sang lánh nạn tại Trung Quốc. Ở đây, anh được nữ y tá Vương Kim Đệ của Lý Băng Băng đem lòng yêu thương nhưng anh vẫn luôn nhớ về người tình cũ Vương Bích Vân (Từ Nhược Tuyên đóng).
Vai diễn do Trần Khôn đóng là Trần Thu Thủy - một thầy giáo Đài Loan bị quy vào tội phản động, buộc phải sang lánh nạn tại Trung Quốc. Ở đây, anh được nữ y tá Vương Kim Đệ của Lý Băng Băng đem lòng yêu thương nhưng anh vẫn luôn nhớ về người tình cũ Vương Bích Vân (Từ Nhược Tuyên đóng).
Theo diễn biến câu chuyện, do mất liên lạc với Vương Bích Vân, trái tim lại được Vương Kim Đệ sưởi ấm nên Trần Thu Thủy đã bị cuốn vào cuộc tình mới với những cảnh diễn khá nóng bỏng của Trần Khôn và Lý Băng Băng.
Theo diễn biến câu chuyện, do mất liên lạc với Vương Bích Vân, trái tim lại được Vương Kim Đệ sưởi ấm nên Trần Thu Thủy bị cuốn vào cuộc tình mới với những cảnh diễn khá nóng bỏng của Trần Khôn và Lý Băng Băng.
Sức nóng tạo ra bởi cặp đôi này thực sự khiến khán giả choáng khi họ gặp lại nhau trong bộ phim 3D Chung Quỳ phục ma - Tuyết yêu ma linh. Doanh thu vượt ngưởng 400 triệu nhân dân tệ (6,5 triệu USD) trong mùa phim Tết ở Trung Quốc vừa qua không chỉ đến từ câu chuyện thần thoại hấp dẫn về nhân vật vị thần diệt ma nổi tiếng Chung Quỳ, mà còn thu hút người xem từ khá nhiều hình ảnh quấn quýt rực lửa của Trần Khôn và Lý Băng Băng.
Sức nóng tạo ra bởi cặp đôi này thực sự khiến khán giả choáng khi họ gặp lại nhau trong bộ phim 3D Chung Quỳ phục ma - Tuyết yêu ma linh. Doanh thu vượt ngưỡng 400 triệu nhân dân tệ (65 triệu USD) trong mùa phim Tết ở Trung Quốc vừa qua không chỉ đến từ câu chuyện thần thoại hấp dẫn về vị thần diệt ma nổi tiếng Chung Quỳ, mà còn thu hút người xem từ những hình ảnh quấn quýt của Trần Khôn và Lý Băng Băng.
Mỹ nhân sinh năm 1973 cho biết, lần thứ 3 đóng cặp với nhau, cô cùng Trần Khôn đã “nâng cấp” cảnh nóng, không chỉ ôm, hôn mà còn khỏa thân tắm chung, thể hiện màn hí thủy ấn tượng của 2 nhân vật Chung Quỳ và Tuyết yêu. Còn ngôi sao sinh năm 1976 của phim Họa bì tiết lộ, do đã quá thân thiết ngoài đời nên để không phải ngại ngùng, anh phải pha trò tạo không khí vui vẻ, nhờ vậy mà 2 người nhanh chóng hoàn thành các cảnh diễn nhạy cảm.
Mỹ nhân sinh năm 1973 cho biết, lần thứ 3 đóng cặp với nhau, cô cùng Trần Khôn “nâng cấp” cảnh nóng, không chỉ ôm, hôn mà còn khỏa thân tắm chung, thể hiện màn hí thủy ấn tượng của 2 nhân vật Chung Quỳ và Tuyết yêu.
Mỹ nhân sinh năm 1973 cho biết, lần thứ 3 đóng cặp với nhau, cô cùng Trần Khôn đã “nâng cấp” cảnh nóng, không chỉ ôm, hôn mà còn khỏa thân tắm chung, thể hiện màn hí thủy ấn tượng của 2 nhân vật Chung Quỳ và Tuyết yêu. Còn ngôi sao sinh năm 1976 của phim Họa bì tiết lộ, do đã quá thân thiết ngoài đời nên để không phải ngại ngùng, anh phải pha trò tạo không khí vui vẻ, nhờ vậy mà 2 người nhanh chóng hoàn thành các cảnh diễn nhạy cảm.
Còn ngôi sao sinh năm 1976 của phim Họa bì tiết lộ, do đã quá thân thiết ngoài đời nên để không phải ngại ngùng, anh pha trò tạo không khí vui vẻ, nhờ vậy mà 2 người nhanh chóng hoàn thành các cảnh diễn nhạy cảm.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.