- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đại gia bí mật dồn tiền bạc mua ngân hàng
Cuộc đua đến tốp khoảng 10 ngân hàng còn lại trên thị trường trong 2-3 năm tới đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi lĩnh vực này vừa chào đón một số đại gia mới
Cuộc đua đến tốp khoảng 10 ngân hàng còn lại trên thị trường trong 2-3 năm tới đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi lĩnh vực này vừa chào đón một số đại gia mới - đa số đều là những doanh nhân có tiềm lực mạnh.
Điểm danh gương mặt mớiĐại diện CTCP Alphanam (ALP), ông Nguyễn Tuấn Hải, một doanh nhân thuộc tốp giàu có nhưng đã rút khỏi TTCK từ cuối 2014 do Alphanam liên tục thua lỗ, đã bất ngờ tham gia HĐQT của Ngân hàng Quốc Dân.
Ông Nguyễn Tuấn Hải sinh năm 1965, là thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế Stack Hoa Kỳ, cử nhân Anh ngữ Đại học Ngoại ngữ. Ông là chủ tịch Alphanam và nhiều công ty ở phía Bắc, đồng thời là phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp TP. Hà Nội.
Việc ông tham gia lĩnh vực NH là thông tin khá bất ngờ với nhiều NĐT, bởi trước đó, ông Hải đã tỏ ra rất chán nản với cổ phần cổ phiếu, không muốn để ALP niêm yết trên Sàn Chứng khoán TP.HCM. Áp lực về công bố thông tin, về đòi hỏi của các cổ đông và sự sụt giảm giá cổ phiếu đã khiến ông rút về “ở ẩn”, về mô hình gia đình trị.
Ông Nguyễn Tuấn Hải bất ngờ tham gia HĐQT
của Ngân hàng Quốc Dân. |
Tuy nhiên, dõi theo chiến lược phát triển của ALP đã được công bố thì bước đi của ông Hải có lẽ không có gì mâu thuẫn. Vài năm gần đây, Alphanam khá kiên định với con đường mua bán thâu tóm (M&A). Thâm nhập vào Ngân hàng Quốc Dân có lẽ cũng là một cách đầu tư. Ngân hàng Quốc Dân có thể sẽ sớm phải niêm yết cổ phiếu, nhưng, với sự đa dạng về cơ cấu cổ đông, áp lực đè lên vai ông Hải có thể không nhiều. Trong khi đó, kỳ vọng về lợi ích mang lại cũng không nhỏ. Đó là sự phục hồi của cổ phiếu NH, của ngành NH, cũng như những lợi ích mà lĩnh vực NH có thể mang lại cho một doanh nhân.
Cũng tại NVB, một chuyên gia - doanh nhân khác là ông Lê Xuân Nghĩa đã được bầu cử làm thành viên HĐQT độc lập tham gia tư vấn hoạt động quản trị, xây dựng chiến lược cho NH. Chuyên gia trong lĩnh vực tài chính tiền tệ này gần đây dấn thân mạnh mẽ vào lĩnh vực kinh doanh.
Ngoài ra, ông Vũ Hồng Nam, nguyên là phó chủ tịch Gami Group, cũng là chủ tịch của ngân hàng này.
Như vậy, sự rút lui của đại gia Đặng Thành Tâm tại Navibank và Western Bank đã tạo điều kiện để một số cổ đông mới xuất hiện, trong đó nổi bật là 2 nhóm đến từ Tập đoàn Gami và Alphanam.
Trước đó, hồi cuối năm 2013, ba cá nhân bí ẩn thông qua đấu giá trên HNX đã mua lại 24 triệu cổ phần Techcombank do Vietnam Airlines thoái vốn ngoài ngành. Danh tính các cổ đông này không được nhà băng công khai bởi số tiền chuyển nhượng khá lớn nhưng tỷ lệ lại chưa đến mức phải công bố. Hơn thế, số cổ phiếu lại chia ra cho nhiều cá nhân.
Miếng bánh vẫn rất hấp dẫn
2014 là năm đầu tiên HDBank hoạt động trên nền tảng vừa sáp nhập thành công DaiABank vào ngân hàng này và mua lại 100% vốn Công ty Tài chính Việt (SGVF). Bộ máy tổ chức đã được ổn định. HDBank đã đạt kết quả kinh doanh khả quan và nằm trong số ít các NH có thể chia cổ tức, nợ xấu ở mức thấp.
Không ít các đại gia vốn đã thành công ở nhiều lĩnh vực khác vẫn đang âm thầm dồn tiền của và sức lực vào lĩnh vực ngân hàng. |
Cú sáp nhập thành công cũng đánh dấu sự thâm nhập mạnh mẽ và vươn lên tốp đầu của vợ chồng đại gia Nguyễn Thanh Hùng - Nguyễn Thị Phương Thảo vào lĩnh vực NH. DaiABank đã về với HDBank và tạo thành một TCTD có quy mô lớn trên thị trường, đứng thứ 5/14 trong số các NHTMCP có hội sở tại TP.HCM.
Không trực tiếp xuất hiện tại HDBank nhưng ông Hùng có vị thế rất lớn tại HDBank. Vợ ông Hùng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang là Phó chủ tịch Thường trực HĐQT. Ông Lưu Đức Khánh, Phó chủ tịch HĐQT HDBank cũng là thành viên Sovico Holdings - một tập đoàn nghìn tỷ của vợ chồng ông Hùng bà Thảo. Sovico khởi nghiệp từ Nga và hiện gắn với nhiều cái tên như HDBank, Chứng khoán Phú Gia, VietJet Air,...
Tại ĐHCĐ, bà Phương Thảo cho biết, HDBank có nhiều cơ hội phát triển. Nhiều đối tác lớn nước ngoài đã thấy được điều này và đặt vấn đề trở thành đối tác chiến lược.
Câu chuyện tấn công vào TienPhongBank, giờ là TPBank, của anh em doanh nhân Đỗ Minh Phú - Đỗ Anh Tú cũng là một cuộc dấn thân vào làm chủ trong lĩnh vực NH. Vị chủ tịch đi lên từ lĩnh vực vàng bạc đá quý lớn này đã dành rất nhiều thời gian cho NH. Với tiềm lực mạnh của Doji, TPBank đã tăng vốn mạnh và mở rộng quy mô. NH này đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng tới gần 78% cho năm 2015. Đây được xem như một bước nhảy vọt trong cuộc đua vào tốp các NH lớn còn tồn tại trên thị trường của các đại gia mới thâm nhập vào lĩnh vực này.
Cuộc hôn nhân sắp đến hồi kết giữa SouthernBank và Sacombank là những bước đi quan trọng của đại gia Trầm Bê trong công cuộc thâm nhập không biết mệt mỏi vào lĩnh vực NH trong vài năm qua của đại gia đi lên từ nông lâm sản và dịch vụ này.
Trong năm 2012-2013, hầu hết các NHTM đã rơi vào tình trạng khó khăn vô cùng. Lợi nhuận suy giảm, nợ xấu tăng vọt, nhân sự bị đảo lộn,... đã khiến nhiều NĐT mất niềm tin vào cổ phiếu của ngành này. Tuy nhiên, không ít các đại gia vốn đã thành công ở nhiều lĩnh vực khác vẫn đang âm thầm dồn tiền của và sức lực vào lĩnh vực NH.
Cuộc
đua đến tốp khoảng 10 NH còn lại trên thị trường vào năm 2017-2018 đang
trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi một số đại gia mới tiếp tục tham
gia - mà đa số đều là những doanh nhân có tiềm lực mạnh.
Theo VietNamNet
-
Doanh nghiệp19/06/2020Đại gia Trần Văn Dĩnh nổi danh với các dự án sân golf đình đám như sân golf Kim Bảng, sân golf Hồ Núi Cốc và sân golf Việt Yên. Tuy nhiên, ít người biết "ông trùm sân golf" còn sở hữu tòa lâu đài độc nhất vô nhị ở làng tỷ phú Nam Định.
-
Doanh nghiệp10/06/2020Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động...
-
Doanh nghiệp04/06/2020Mức đóng BHXH vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp ... là những điểm mới sắp có hiệu lực.
-
Doanh nghiệp29/05/2020Bầu Đức, bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Lê Phước Vũ đều có điểm chung là những đại gia trên thương trường nhưng lại chưa một ngày ngồi ghế giảng đường đại học.
-
Doanh nghiệp28/05/2020Chủ nhân của toà lâu đài này là doanh nhân Ngô Văn Phát (SN 1964) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng Dầu Phát - Petraco
-
Doanh nghiệp21/05/2020Ở mức giảm trừ mới, các mốc thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ được nâng lên là 11 triệu (0 người phụ thuộc); 15,4 triệu (một người phụ thuộc); và 19,8 triệu (2 người phụ thuộc).
-
Doanh nghiệp20/05/2020Ông Huy Nhật kêu gọi 4 công ty "rót" 25 triệu USD vào một dự án nghỉ dưỡng rộng 162ha tại Huế. Sau đó, nhà đầu tư phát hiện đây chỉ là dự án “ma” và Huy Nhật đã biến mất.
-
Doanh nghiệp19/05/2020Trên thương trường, họ là những cái tên nổi tiếng với tài kinh doanh giỏi, sở hữu khối tài sản khủng nhưng lại rất kín tiếng.
-
Doanh nghiệp16/05/2020Dường như ai cũng bất ngờ và không thể tin nổi bầu Kiên - người đàn ông quyền lực thuộc hàng nổi danh trong giới tài chính ngân hàng và bóng đá Việt Nam lại có ngày vướng vòng lao lý.
-
Doanh nghiệp16/05/2020Không chỉ tài giỏi, những người phụ nữ này còn là hậu phương vững chắc giúp chồng quán xuyến sản nghiệp lẫn công việc của gia đình.
-
Doanh nghiệp14/05/2020Mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết 86 của Quốc hội.
-
Doanh nghiệp12/05/2020Ông Dũng "lò vôi" cho biết sẽ chính thức dừng việc kinh doanh kiếm tiền, chỉ tập trung vào công việc thiện nguyện.
-
Doanh nghiệp09/05/2020Từ 1-7-2020 sẽ thêm 6 trường hợp viên chức bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc
-
Doanh nghiệp07/05/2020Cổ phiếu QCG nhà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đôla) tiếp tục có những biến động khó lường, tăng dựng đứng, giảm sâu rồi lại tăng vọt.