Doanh nghiệp thưởng tết cao nhất 1 tỷ đồng

Đây là mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước tại các KCX-KCN TP.HCM.

Đây là mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước tại các KCX-KCN TP.HCM. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực đồ dùng học tập của học sinh.

TP.HCM thưởng tết cao nhất 1 tỷ đồng - 1
Trước đó, năm 2016, mức thưởng tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoài nước là 600 triệu đồng.

Ông Trần Công Khanh, Chánh văn phòng Ban quản lý KCX-KCN TP.HCM cho biết tính đến ngày 28-12, có 265/1.000 doanh nghiệp tại các KCX-KCN báo cáo tình hình lương, thưởng tết cho người công nhân lao động. 

Cụ thể, 133 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước đã báo cáo, trong đó mức thưởng cao nhất là 1 tỷ đồng, mức thưởng bình quân là 7 triệu đồng, mức thấp nhất là 3,5 triệu đồng. 

Còn doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoài nước, mức thưởng cao nhất là 215 triệu đồng, mức bình quân là 6,8 triệu đồng, mức thấp nhất là 3,5 triệu đồng. 

Ngoài tiền thưởng tết, 265 doanh nghiệp còn trao 100.000 phần quà cho người lao động, với số tiền gần 49 tỷ đồng. 

Theo ông Khanh, trong số các doanh nghiệp báo cáo có 30 doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong việc chi trả lương, thưởng tết. Cụ thể, các doanh nghiệp này phản hồi do đơn giá tiền lương tăng, hàng tồn kho. Tuy nhiên các doanh nghiệp này xác nhận, dù tình hình khó khăn, nhưng vẫn duy trì mức thưởng bằng năm ngoái. 

Theo Pháp Luật TPHCM

thưởng tết

doanh nghiệp thưởng tết

ngân hàng thưởng tết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.