- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đàn ông gây tai nạn nhiều hơn, sao lại bỉ bôi 'bán xăng cho phụ nữ là tội ác'?
Nhiều tài liệu cho thấy đàn ông chiếm đa số trong các tài xế gây tai nạn, sao lại nhắc mãi câu nói đầy định kiến "bán xăng cho phụ nữ là tội ác"?
Đọc bài viết “Vợ tôi lái ô tô chỉ để đua đòi, tháng nào cũng mất cả đống tiền vì va quệt”, bên dưới có không ít bình luận chế giễu việc phụ nữ ngồi sau vô lăng, tôi thấy ngạc nhiên và tức giận. Tôi cũng là phụ nữ, đã lái ô tô nhiều năm nay, bạn bè, đồng nghiệp nữ của tôi hiện giờ phần lớn cũng tự lái và không có vấn đề gì đáng chê bai cả. Những trường hợp như vợ của tác giả bài viết đúng là có, nhưng không chiếm đa số và không đại diện cho các nữ tài xế.
Đàn ông hay là đàn bà, chỉ cần học đủ sâu, lái xe đủ lâu, rèn luyện đủ nhiều thì chắc chắn tay lái sẽ nâng cao và trở nên "cứng" hơn. Đã đến giữa thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 21 rồi mà các quý ông còn tự mãn nhắc đi nhắc lại câu nói đầy định kiến “Bán xăng cho phụ nữ là tội ác” thì quả là quá phiến diện.
Phát ngôn này không chỉ thiếu tôn trọng phụ nữ mà còn thể hiện sự ích kỷ, tính nhỏ mọn, gia trưởng. Có lẽ khi nói như vậy, nhiều người muốn hạ thấp phụ nữ để tìm cảm giác nâng mình lên và có được cảm giác nhìn từ trên cao. Trong khi đó, lái xe là một kỹ năng được rèn luyện qua thực hành, dĩ nhiên năng khiếu cá nhân có ảnh hưởng nhưng đàn ông hay phụ nữ cũng đều có.
Tôi tự tin mình lái xe giỏi không kém gì chồng, tất cả là nhờ kinh nghiệm lái lâu năm, từ khoảng 10 năm trước, khi tôi mới tốt nghiệp đại học. Thời điểm đó, ở công ty tôi, nhiều người coi việc một cô gái vừa ra trường đã thành thạo lái xe đi làm là điều đáng để ý, và tôi cũng gặp một vài điều khó chịu.
Một số đồng ngiệp xì xào nói tôi là hậu bối mà thích thể hiện. Còn khi đi hẹn hò làm quen, có quý anh biết tôi đi làm bằng xe 4 bánh mỗi ngày đã lên lớp rằng "phụ nữ lái xe làm gì nguy hiểm lắm em".
Khi đi trên đường, gặp trường hợp va chạm giao thông, không ít lần tôi nghe ai đó nói "chắc do quý bà nào ngồi sau vô lăng đây mà", hoặc nếu thấy một bên là nữ thì mặc định luôn tài xế nữ có lỗi dù chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào.
(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Tôi cũng nhiều lần nghe cánh đàn ông cười cợt, bảo "bán xăng cho phụ nữ là tội ác", nhưng đã dùng thực tế 10 năm qua để chứng minh điều này sai. Tôi thầm cảm ơn bản thân vì đã có bằng lái từ sớm và không ngừng học hỏi để nâng cao tay lái. Nhờ biết lái xe, tôi luôn có thể chủ động trong công việc, bất chấp điều kiện thời tiết nắng hay mưa, cũng như giúp đỡ gia đình khi có việc cần.
Chồng tôi mới lái xe được 6 năm, sau khi kết hôn. Mỗi khi anh nhậu say, tôi lại đóng vai trò tài xế đón anh về. Khi nhà nội có việc mà chồng bận, tôi vẫn lái xe đưa đón bố mẹ chồng. Những lần ngồi sau vô lăng, tôi cũng linh hoạt, quyết đoán và vững tâm lý không kém gì tài xế nam.
Và quan trọng là, tôi chưa một lần gây ra va quệt, những lần có đụng chạm trên đường thì bên có lỗi không phải là tôi.
Các anh chê bai nữ tài xế với định kiến chị em lái kém và dễ gây tai nạn, nhưng đó đâu phải là sự thật. Theo phân tích của tờ The Guardian, ở Anh, nguy cơ gây va chạm khiến người đi bộ bị thương hoặc tử vong ở các nam tài xế cao gấp 3 lần nữ tài xế. Dữ liệu về tai nạn và hành trình đường bộ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy, có khoảng 4.300 nam tài xế liên quan đến các vụ tai nạn giao thông, trong khi con số này ở phụ nữ là 1.400.
Theo Bộ Giao thông Vận tải Anh, năm 2021, trong các vụ tai nạn giao thông có tài xế thiệt mạng, 78% tài xế là nam giới. Tỷ lệ đàn ông lái ô tô quá tốc độ cũng cao gấp 3 lần phụ nữ. Một cuộc khảo sát cho thấy, 30% nam giới thường chạy trên 100 km/h, trong khi con số này ở phụ nữ là 9%.
Tại Pháp, theo Trung tâm Giám sát an toàn giao thông, đàn ông chịu trách nhiệm cho 84% số vụ tai nạn giao thông gây tử vong tại nước này, đồng thời chiếm 75% số vụ tai nạn giao thông gây thương tích nghiêm trọng và 93% số vụ tai nạn do tài xế say rượu.
Nếu như ai đó nghĩ rằng con số trên không mang nhiều ý nghĩa vì số phụ nữ lái xe thấp hơn nam giới, thì hãy xem con số thống kê này: Phụ nữ chiếm tới 42% tổng số tài xế có bằng lái của Pháp. Quãng đường đi được hàng năm của các nữ tài xế trung bình là 11.200km, không thấp hơn bao nhiêu so với đàn ông, 12.500km.
Còn ở Mỹ, theo dữ liệu từ Cục An toàn đường cao tốc, mỗi năm nam giới nước này gây ra khoảng 6,1 triệu vụ tai nạn, còn phụ nữ gây ra 4,4 triệu vụ. Tỷ lệ có bằng lái của 2 giới tương đương nhau. Các nghiên cứu chỉ ra, nam tài xế dễ có hành vi lái xe nguy hiểm hơn (như uống rượu, không thắt dây an toàn, chạy quá tốc độ...). Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ, năm 2019, khoảng 81% số người bị bắt vì điều khiển xe trong tình trạng say xỉn là nam giới.
Một nghiên cứu khác chỉ ra, các nam tài xế hay lái xe trong lúc buồn ngủ nhiều hơn phụ nữ. Trong khi đó, những người ngủ ít hơn 4 tiếng mỗi ngày có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao gấp 11,5 lần bình thường.
Nguyên nhân khiến tài xế nam nguy hiểm hơn tài xế nữ có lẽ một phần xuất phát từ tính tự mãn của các quý ông trong chuyện xe cộ, như lời ông McConnell, Giám đốc trường đào tạo lái xe cho thanh thiếu niên Dave's Driving School tại Mỹ: “Các cô gái thường dễ dạy hơn bởi họ muốn học cách trở thành tài xế giỏi, còn các chàng trai thì thực sự nghĩ rằng họ đã biết mọi thứ”.
Rõ ràng, nếu cần điền vào chỗ trống ở câu "Bán xăng cho... là tội ác" thì từ cần điền là đàn ông chứ không phải phụ nữ. Tất nhiên, đây chỉ là cách nói tu từ, vì quan điểm của tôi luôn là, năng lực lái xe và mức độ an toàn không do giới tính quyết định.
Là một tài xế nữ, tôi tự tin khẳng định rằng lái xe không có gì khó cả. Chị em hãy cứ mạnh dạn học, mạnh dạn thi lấy bằng và mạnh dạn lái ra đường, đừng vì những định kiến mang tính hù dọa mà từ bỏ cơ hội cũng như sở thích cầm vô lăng của mình. Nếu đã trải qua kỳ sát hạch gắt gao và được trao bằng lái, bạn hoàn toàn đủ tiêu chuẩn điều khiển xe, hoàn toàn xứng đáng được công nhận và tôn trọng.
Theo VTCnews
-
Đời sống2 giờ trướcĐại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết việc giải ngân tiền thưởng ASEAN Cup 2024 cho các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ được thực hiện theo quy định sớm nhất có thể.
-
Đời sống3 giờ trướcAnh Vũ Hữu Hùng, một Việt kiều Ý, từ lâu đã mơ ước một ngày nào đó ở Việt Nam cũng có thể trồng nho, ủ rượu vang theo chuẩn Ý. Anh hy vọng những khó khăn hiện tại sẽ được giải quyết bằng công nghệ trong tương lai.
-
Đời sống5 giờ trướcMiến xào cua là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện trong danh sách những món ăn từ cua ngon nhất thế giới do chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas bình chọn.
-
Đời sống5 giờ trướcLinh vật 'Rắn hạnh phúc' của anh Quân với tông màu xanh chủ đạo, được làm bằng xi măng, cốt thép với chiều cao 5,1m, nặng 7 tấn, khiến nhiều người thích thú.
-
Đời sống16 giờ trướcCách xới cơm chuẩn theo ý các cụ là phải lấy ít nhất 2 lần cho dù lượng cơm được đưa vào bát rất ít; vì sao dân gian kiêng xới cơm một lần?
-
Đời sống17 giờ trướcCúng giao thừa là thời khắc linh thiêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mang ý nghĩa tiễn biệt những điều không may và đón chào phúc lộc.
-
Đời sống21 giờ trướcHuấn luyện viên Kim Sang-sik tiết lộ câu chuyện thú vị sau khi cùng đội tuyển Việt Nam mang chức vô địch AFF Cup 2024 về nước.
-
Đời sống21 giờ trướcSáng 15/1, lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, diễn ra tại nhà riêng của cô dâu ở Thanh Hóa.
-
Đời sống22 giờ trướcĐể không gian thờ cúng luôn trang nghiêm và thanh tịnh, vệ sinh bàn thờ và rút bớt chân hương cuối năm là công việc quan trọng, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán.
-
Đời sống22 giờ trướcLý giải vì sao gà cúng luôn là gà trống mà không phải gà mái, chuyên gia cho biết điều này bắt nguồn từ thời kỳ tư tưởng Nho giáo chi phối lễ giáo xã hội.
-
Hiếm hoi lộ diện, tỷ phú Phạm Nhật Vượng ‘‘phá lệ’’ làm một điều khác lạ trong ngày vui của con traiĐời sống1 ngày trướcXuất hiện trong lễ ăn hỏi của con trai, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có một thay đổi đặc biệt khiến nhiều người thích thú.
-
Đời sống1 ngày trướcNgô Tố Uyên - bà xã cầu thủ Nguyễn Thành Chung - là nàng Wags gây chú ý khi sở hữu nhan sắc ngày càng xinh đẹp, mặn mà sau khi lấy chồng và sinh con.
-
Đời sống1 ngày trướcMột trong những điều thú vị về năm Ất Tỵ là chúng ta sẽ 2 lần đón ngày Lập xuân; đây cũng là khởi đầu cho chuỗi 8 năm liền không có ngày 30 Tết.
-
Đời sống1 ngày trướcCông Phượng tiếp tục ghi bàn, từng bước chinh phục HLV Kim Sang Sik để có thể trở lại tuyển Việt Nam, với Xuân Son đang điều trị chấn thương.