Vụ phó 26 tuổi học trường nào ở nước ngoài?

Ông Vũ Minh Hoàng học tại những trường danh tiếng như Đại học Kent (Anh), Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), Đại học Tokyo (Nhật Bản).

Ông Vũ Minh Hoàng học tại những trường danh tiếng như Đại học Kent (Anh), Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), Đại học Tokyo (Nhật Bản).

Gần đây, dư luận xôn xao khi báo chí đăng tải thông tin Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ từng bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, nghiên cứu sinh 26 tuổi, làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Trao đổi với Zing.vn, ông Hoàng cho biết ông du học Anh từ năm 16 tuổi. Sau đó, vị cán bộ trẻ học cử nhân Chính trị quan hệ quốc tế, thạc sĩ Phát triển quốc tế tại Đại học Kent, cơ sở Anh và Bỉ.

Bên cạnh đó, ông có bằng thạc sĩ thứ hai về Hành chính công tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

Hiện tại, ông Hoàng làm nghiên cứu sinh ngành Kinh tế, khoa Nông nghiệp và Khoa học Đời sống tại Đại học Tokyo, Nhật Bản.

TheoThe Guardian, năm 2016, Đại học Kent đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng của Anh. Nhưng theo đánh giá của The Complete University Guide, trường này xếp thứ 22 trên 140 trường ở Vương quốc Anh.

Kent là đại học nghiên cứu công lập ở hạt Kent, Anh. Trường được thành lập năm 1965 với tổng sinh viên khóa đầu tiên chỉ ở mức 500 người. Sau hơn 50 năm phát triển, Kent thu hút hơn 20.000 sinh viên từ 150 quốc gia.

Trường có nhiều chương trình cấp bằng đạt tiêu chuẩn trong nước và toàn châu Âu ở trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Đây cũng là đại học duy nhất thuộc Erasmus Mundus Lotus - dự án liên kết 9 đại học tại Anh với 11 đại học ở Đông Nam Á.

Đại học Kent còn được gọi là “Đại học châu Âu”. Ngoài hai cơ sở chính ở Anh, trường có cơ sở đào tạo tại Brussels (Bỉ), Paris (Pháp), Athens (Hy Lạp) và Rome (Italy).

Vu pho 26 tuoi hoc truong nao o nuoc ngoai? hinh anh 1
Đại học Kent có nhiều cơ sở tại châu Âu, thu hút lượng lớn sinh viên quốc tế. Ảnh:YouTube.

Bên cạnh việc đầu tư cho giảng dạy, nghiên cứu, Kent còn chú trọng thu hút các chuyên gia hàng đầu ở châu Âu đến làm việc. Nhờ vậy, theo khảo sát của The Complete University Guide, mức độ sinh viên hài lòng với trường đạt 4,12/5 điểm, thuộc dạng cao so với mặt bằng chung ở Anh.

Để có thể học tại Kent, các thí sinh phải trải qua quy trình tuyển sinh nghiêm ngặt. Song trường luôn xem xét hồ sơ cẩn thận để đảm bảo thí sinh được đánh giá công bằng, dựa trên kết quả, tiềm năng học tập, kinh nghiệm sống.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm bảng kết quả học tập, chứng nhận tiếng Anh, thư giới thiệu cá nhân, thư giới thiệu, đơn ứng tuyển.

Về cơ bản, thí sinh phải đạt ít nhất 4 chương trình A-level, vượt qua 5 bài trong kỳ thi quốc gia GCSE đạt điểm C trở lên, trong đó có Ngôn ngữ Anh và Sử dụng tiếng Anh cùng ít nhất hai môn trong chương trình A-level.

Vu pho 26 tuoi hoc truong nao o nuoc ngoai? hinh anh 2
Đại học Kent chú trọng tuyển sinh công bằng, chính xác. Ảnh:Kent.ac.uk.

Thí sinh cũng có thể ứng tuyển nếu họ vượt qua 3 bài thi GCE A-level cùng bài thi Ngôn ngữ Anh và Sử dụng tiếng Anh từ điểm C trở lên. Kent khuyến khích thí sinh có thêm bằng tú tài quốc tế.

Ngoài những yêu cầu trên, sinh viên quốc tế phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan nằm trong danh sách chấp thuận của Đại học Kent cấp, chứng nhận hoàn thành chương trình phụ trợ hoặc GCSE, giấy tờ chứng nhận thành thạo tiếng Anh.

Năm 2017, Đại học Thanh Hoaxếp thứ 35 trên bảng xếp hạng những đại học tốt nhất thế giới của Times Higher Education(THE). Đây là một trong hai trường tốt nhất Trung Quốc. Trước đó, năm 2015, US News&World Report đánh giá đây là trường đào tạo ngành Kỹ thuật tốt nhất thế giới.

Đại học Tokyo cũng nổi tiếng không kém khi xếp thứ 39 toàn thế giới và thứ 7 ở châu Á theo đánh giá của THE.


Theo Zing


Vụ phó 26 tuổi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.