- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Câu đố Tiếng Việt: "Vì sao người xưa đặt tên con trai có chữ VĂN, con gái có chữ THỊ?" – Phải là người uyên bác lắm mới trả lời đúng
99% mọi người dùng chữ "Văn" và "Thị" để đặt tên cho con đều không biết nguồn gốc 2 chữ này.
- Từng bị chê nói tiếng Anh như tiếng Việt, nay Hoa hậu Khánh Vân có thể giao tiếp lưu loát với giám khảo quốc tế, còn được khen?
- Câu đố Tiếng Việt: "Còn gì mình mặc ÁO THÂM, cổ quàng KHĂN TRẮNG, mở miệng là nhiều người LA MẮNG" – Nghe đáp án mà lạnh gáy
- Câu đố Tiếng Việt: "Loại băng nào nằm hay ngồi lên được nhưng người bình thường không ai muốn?" – Nghe đáp án xong hú hồn hú vía
Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao con trai thường có tên đệm là "Văn" như Lê Văn Lương; còn con gái có tên đệm là "Thị" như Bùi Thị Xuân? Có rất nhiều giả thuyết khác nhau xoay quanh vấn đề này.
Nhà nghiên cứu Lê Trung Hoa cho rằng: "Văn" và "Thị" xuất phát từ "Ben" và "Binti" trong Tiếng Ả Rập, nghĩa là con trai và con gái. Tuy nhiên, giả thuyết này khá vô lý vì Tiếng Ả Rập và Tiếng Việt không có liên hệ mật thiết.
Học giả An Chi thì cho rằng, "Văn" ở đây là "văn thân", nghĩa là xăm mình. Do tục lệ ngày xưa, người dân đi biển thường phải xăm mình báo cho thuồng luồng, thuỷ quái biết mình thuộc giống con Rồng cháu Tiên để không bị làm hại. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng vô lý vì không có tài liệu nào nói tục xăm mình dành riêng cho nam giới, trong khi chữ "Văn" chuyên dùng để đặt tên cho nam giới.
Giả thuyết nghe hợp lý nhất là chữ "Văn" bắt nguồn từ "văn chương". Ngày xưa, chỉ có con trai mới được học hành và đi thi nên người xưa đặt chữ "Văn" trước tên nhằm thể hiện mong muốn con đỗ đạt thành tài. Khi không biết tên đệm của một người nam, người ta dùng chữ "Văn" để gọi như: Văn Giang, Văn Long, nghĩa là anh Giang, anh Long. Từ cách gọi trên, chữ "Văn" trở nên phổ biến trong cách đặt tên. Thay vì chỉ là một tiền tố gọi như nghĩa ban đầu.
Ảnh minh hoạ.
Còn chữ "Thị" là một từ Hán, nghĩa là "họ". Nhưng khi du nhập sang Việt Nam, nó trở thành một từ chuyên để chỉ con gái. Dân gian có 2 khuynh hướng dùng chữ "Thị". Khuynh hướng thứ nhất là theo chữ Hán, lấy họ của người cha ghép với chữ "Thị", như Tô Thị là con gái của ông họ Tô.
Khuynh hướng thứ hai là theo chữ Nôm, chữ "Thị" đi với tên chính như Thị Màu là người con gái tên Màu. Đến một lúc nào đó, cả hai khuynh hướng trên đều chuyển sang họ cha, rồi đến "Thị", rồi liền theo đó là tên riêng theo cấu trúc: X + Thị + Y. Chẳng hạn, tên Đoàn Thị Điểm tức là cô Điểm – con gái của ông họ Đoàn.
Cách hiểu nguyên thuỷ về chữ "Thị" nay đã phai mờ dần theo thời gian, thế hệ về sau nhầm tưởng chữ "Thị" chỉ là yếu tố có tính chất trang trí cho tên của phái nữ. Chính vì không hiểu được công dụng ban đầu nên người ta mới dùng chữ "Thị" làm tên đệm cho các bé gái khi mới lọt lòng mẹ.
Mọi người làm như vậy mà không biết rằng ngày xưa, các cụ bà chỉ được dùng chữ "Thị" để chỉ định sau khi họ đã trưởng thành. Và "Thị" chỉ được dùng chủ yếu trong lời nói và trong ngôn ngữ hành chính, chứ không phải cho việc đặt tên.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Giáo dục15 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục15 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục18 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục18 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục22 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.