Công Phượng, Tuấn Anh bất ngờ có cơ hội tung hoành ở Mỹ Đình

Nếu Việt Nam có thể giành được quyền đông đăng cai AFF Cup 2016 thì đây sẽ là tin cực vui cho NHM bóng đá nước nhà, để tận mắt chứng kiến Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tỏa sáng.

Nếu Việt Nam có thể giành được quyền đông đăng cai AFF Cup 2016 thì đây sẽ là tin cực vui cho NHM bóng đá nước nhà, để tận mắt chứng kiến Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tỏa sáng.

Nếu những ai hâm mộ bóng đá quốc tế đang rất ngóng chờ mùa Hè 2016 để xem Euro 2016, thì fan bóng đá nội lại cực mong hết năm, chờ ĐTQG Việt Nam thi đấu AFF Cup.

Đúng là sau những thất bại của HLV Miura với ĐTQG Việt Nam, sức hút với NHM đã phần nào giảm sút.

Nhưng cuối năm nay thì khác. Ba ngôi sao của HAGL là Công Phượng, Tuấn Anh cùng Xuân Trường nhiều khả năng sẽ lên tuyển và chiếm được vị trí chính thức, sau 1 năm du học bên Nhật Bản (J-League 2) cũng như Hàn Quốc (K-League Classic).


Công Phượng, Tuấn Anh và cả Xuân Trường nếu phát triển thuận lợi có thể sẽ sớm chiếm vị trí chính thức trên ĐTQG Việt Nam ngay ở AFF Cup 2016.

Công Phượng, Tuấn Anh và cả Xuân Trường nếu phát triển thuận lợi có thể sẽ sớm chiếm vị trí chính thức trên ĐTQG Việt Nam ngay ở AFF Cup 2016.

Trước đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải từng nhận định lứa Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường đi du học gần như chắc chắn sẽ là nòng cốt U22 Việt Nam dự SEA Games 29 (2017).

Còn chuyện trên ĐTQG thì phải tùy thuộc những cầu thủ này liệu có phát triển vượt bậc ở xứ người hay không.

Chính điều đó càng làm NHM bóng đá nước nhà thêm phần hào hứng, chờ đợi AFF Cup 2016.

Ở AFF Cup 2014, thực tế thì thầy trò HLV Miura đã chơi cực kỳ thăng hoa, đem lại nhiều khoảnh khắc bùng nổ cho NHM khi đá vòng bảng tại Mỹ Đình, hay bán kết lượt đi trên Shah Alam của Malaysia.

Sẽ thật tuyệt khi một lần nữa, tại Mỹ Đình, CĐV bóng đá nước nhà được tận mắt xem các cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam cũng như HAGL tỏa sáng, thay vì thông qua màn ảnh nhỏ.

Hiện tại, Philippines đã xin rút lui khỏi nhiệm vụ đồng tổ chức AFF Cup với Myanmar. LĐBD ĐNÁ (AFF) đang xem xét quốc gia nào có thể đứng ra thay thế và Việt Nam, Singapore cùng Malaysia đang được xem xét.

Tuy nhiên, Việt Nam và Singapore đã đăng cai vòng bảng AFF Cup 2014 nên ưu thế sẽ không lớn bằng Malaysia.

Khả năng quyết định cuối cùng sẽ được AFF đưa ra trong buổi họp hội đồng ngày 12/3 tới tại Đà Nẵng.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.