Bí ẩn cây cung nữ giúp hoàng hậu, cung phi xưa đẹp như tiên

Nhờ sử dụng hoa và quả của cây cung nữ mà các cung phi, hoàng hậu ngày xưa sở hữu làn da trắng mịn, đẹp như tiên.

Nhờ sử dụng hoa và quả của cây cung nữ mà các cung phi, hoàng hậu ngày xưa sở hữu làn da trắng mịn, đẹp như tiên.
 

bi an cay cung nu giup hoang hau, cung phi xua dep nhu tien hinh anh 1

 Các cung phi, hoàng hậu xưa thường lấy cánh hoa cung nữ vắt ra thành nước bôi lên hai má để má hồng tự nhiên.

Cây hoa cung nữ (hay còn được gọi là hoa phấn) được trồng tại phủ Tùng Thiện Vương (91 Phan Đình Phùng, TP.Huế). Hơn 20 năm trước, khi đến thăm một ngôi chùa ở Huế, ông Bửu Tộ (cháu 4 đời của Hoàng tử Tùng Thiện Vương) thấy loài cây này nở hoa rất đẹp nên xin giống về trồng tại phủ.

 bi an cay cung nu giup hoang hau, cung phi xua dep nhu tien hinh anh 2

Từ một cây giống ban đầu xin về trồng, sau hơn 20 năm, ông Bửu Tộ đã sở hữu diện tích lớn cây hoa cung nữ.

Cây ra hoa màu hồng tím vào 17 giờ hàng ngày, hương hoa dịu nhẹ, tinh khiết. Sau một thời gian ra hoa, cây cho quả màu đen sẫm, giống như hạt tiêu chín. Trong ruột của quả có chứa bột phấn màu trắng. Trải qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, ông Tộ phát hiện đây là loài cây được các cung phi, hoàng hậu ngày xưa, nhất là dưới triều Nguyễn sử dụng để có làn da đẹp như tiên.

 bi an cay cung nu giup hoang hau, cung phi xua dep nhu tien hinh anh 3

Đây là loài cây rất hiếm gặp nhưng dễ trồng, cho hoa và quả quanh năm.  

 bi an cay cung nu giup hoang hau, cung phi xua dep nhu tien hinh anh 4

Cây hoa cung nữ tại phủ Tùng Thiện Vương mọc lan sang cả khu vực chân tường.

Các hoàng hậu, cung phi xưa thường sử dụng bột phấn trong quả của cây này bôi lên mặt nhằm làm đẹp da, đồng thời lấy cánh hoa vắt ra thành nước bôi lên hai má để má hồng tự nhiên. Việc làm đẹp da bằng cây hoa cung nữ sẽ đạt hiệu quả cao hơn nếu lấy bột của quả hòa với mật ong thoa đều lên da mặt, sau khoảng 30 phút thì rửa sạch.

Ông Tộ cho biết, trong quả và hoa của cây cung nữ có hàm lượng lớn linolenic acid và một số chất khác rất tốt cho làn da. Những chất này làm cho da trắng mịn, không bị nám, tàn nhang, mụn trứng cá, nốt ruồi, hơn xa các loại mỹ phẩm đắt tiền hiện nay.

 bi an cay cung nu giup hoang hau, cung phi xua dep nhu tien hinh anh 5

Loài cây này này thân mềm, chia nhiều cành, cao chừng 70-80cm.

 bi an cay cung nu giup hoang hau, cung phi xua dep nhu tien hinh anh 6

Cây hoa cung nữ do ông Tộ trồng nở hoa vào 17 giờ hàng ngày.

 bi an cay cung nu giup hoang hau, cung phi xua dep nhu tien hinh anh 7

Quả của cây hoa cung nữ có màu đen sẫm, giống như hạt tiêu chín.

 bi an cay cung nu giup hoang hau, cung phi xua dep nhu tien hinh anh 8

Trong ruột của quả có chứa bột phấn màu trắng.

 bi an cay cung nu giup hoang hau, cung phi xua dep nhu tien hinh anh 9

Lớp phấn trong quả có những chất làm da trắng mịn, không bị nám, tàn nhang, mụn trứng cá, nốt ruồi.

Theo bà Lê Thị Dinh - một trong những cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn hiện còn sống, khi còn ở trong cung hầu hạ Thánh Cung Hoàng hậu (vợ vua Đồng Khánh) và Đức Từ Cung (vợ vua Khải Định), bà từng biết đến loài cây cung nữ này. “Đây là loài cây được các cung phi, hoàng hậu thường xuyên sử dụng để chăm sóc da, nên ai cũng có được làn da trắng đẹp rất tự nhiên không tì vết cho đến khi qua đời” - bà Dinh cho biết.

Theo ông Bửu Tộ, cây hoa cung nữ rất hiếm gặp nhưng dễ trồng, không cần chăm sóc vẫn cho hoa và quả quanh năm.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.