Để hạn chế virus corona lây lan qua tiếp xúc công cộng, 1 công ty ở Hà Nội cho nhân viên tạm ngừng chấm công

Vẫn là công ty thay phong bao đỏ bằng khẩu trang y tế, tóm lại sức khỏe của người lao động vẫn là trên hết!

Vẫn là công ty thay phong bao đỏ bằng khẩu trang y tế, tóm lại sức khỏe của người lao động vẫn là trên hết!

Hôm thứ Năm (30 tháng 1), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu đối với sự lây lan của virus corona từ Vũ Hán, với lý do virus này sẽ có khả năng lan sang các quốc gia không chuẩn bị đối phó với bệnh truyền nhiễm.

Trong bối cảnh virus gây viêm phổi Vũ Hán này lây lan sang khoảng 18 quốc gia với số người nhiễm bệnh lên tới trên 9.000, số ca tử vong là hơn 200 người chỉ sau vài tuần, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, đã công bố quyết định này sau cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp - một hội đồng chuyên gia độc lập.

Trước tình hình đó, công ty lì xì mỗi nhân viên 01 hộp khẩu trang y tế đã có hành động thiết thực tiếp theo nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
 

Để hạn chế virus corona lây lan qua tiếp xúc công cộng, 1 công ty ở Hà Nội cho nhân viên tạm ngừng chấm công-1

Cụ thể, ráng sáng ngày 31/1, nhiều nhân viên của công ty nọ khá bất ngờ trước thông báo:

"Dear all,

Ngày 31/1/2020 và sáng 1/2/2020 CBNV tạm thời không chấm công máy. CBNV gặp quản lý của và admin bộ phận để được xác nhận đi làm trong 1,5 ngày công này cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng!"
 

Để hạn chế virus corona lây lan qua tiếp xúc công cộng, 1 công ty ở Hà Nội cho nhân viên tạm ngừng chấm công-2

Thông báo này được treo ngay trên máy chấm công đã bị dán kín.

Sở dĩ, phải làm như vậy vì theo thông cáo của Bộ Y tế, các bề mặt công cộng có thể trở thành trung gian gây lan truyền virus corona.

Cụ thể, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế.

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ.

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín.

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các động vật nuôi hoặc hoang dã.

- Đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.


 Theo Helino

 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://helino.ttvn.vn/helino/de-han-che-virus-corona-lay-lan-qua-tiep-xuc-cong-cong-1-cong-ty-o-ha-noi-cho-nhan-vien-tam-ngung-cham-cong-22202031111337343.htm

virus corona


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.