Bắt tạm giam thủ phạm đánh học sinh lớp 8 chấn thương sọ não

Sau thời gian bị tạm giữ hình sự, Đỗ Hoàng Khánh (18 tuổi) bị bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích cho một học sinh lớp 8.

Sau thời gian bị tạm giữ hình sự, Đỗ Hoàng Khánh (18 tuổi) bị bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích cho một học sinh lớp 8.

Chiều 1/11, nguồn tin từ VKSND huyện Tân Trụ xác nhận vừa quyết định phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Hoàng Khánh (tỉnh Long An) để phục vụ công tác điều tra.
 
Theo kết quả điều tra, ngày 23/10, Nguyễn Tuấn Kiệt (13 tuổi,  học sinh lớp 8) đùa giỡn, xô đẩy mạnh với bạn học cùng lớp Đỗ Hoàng Minh (14 tuổi) dẫn đến xây xát nhẹ.

 Trường THCS Tân Phước Tây nơi xảy ra vụ việc.

Về nhà, Minh kể sự việc lại cho anh ruột là Khánh biết. Tưởng em  đi học bị bạn hành hung, thanh niên này tìm một cây đòn tay vuông giấu sẵn, tính đến trường “xử” kẻ đánh em mình.

Trưa 26/10, sau khi trường THCS Tân Phước Tây tan học, được em chỉ mặt Kiệt, nam thanh niên này âm thầm chạy xe theo sau. Tới chỗ vắng người, anh ta chặn đường Kiệt lại, đập khúc cây vào đầu làm Kiệt té ngã, bất tỉnh. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng vẫn còn hôn mê sâu.

Theo UBND xã Bình Trinh Đông, mẹ Kiệt bị tai biến liệt nửa người, chị ruột bệnh liệt não, cha làm công nhân; nam sinh này sống với ông bà nội nhưng ông nội mất cách nay mấy tháng, bà nội hiện đã già yếu. Biết hoàn cảnh Kiệt nghèo nên nhà trường tổ chức vận động thầy cô, học sinh được 3 triệu đồng để hỗ trợ em.

Theo H.Minh (Nld)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.