Ba tên “trẻ trâu”… đã cướp tài sản còn hiếp dâm chủ nhà

Thành kề dao vào cổ anh P. khống chế, còn Cảnh, Hữu thay phiên nhau hiếp dâm vợ anh này

Ngày 24-11, TAND huyện Chợ Mới (An Giang) đưa ra xét xử sơ thẩm 3 bị cáo, gồm: Hà Văn Cảnh (32 tuổi); Trần Thế Thành (17 tuổi) và Nguyễn Trọng Hữu (16 tuổi), cùng ngụ huyện Chợ Mới, can tội “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, lúc 20h, ngày 17-5, Cảnh, Thành, Hữu cùng một số người bạn khác uống rượu gần nhà anh N.V.P (38 tuổi, huyện Chợ Mới).

Đến 23h cùng ngày, 3 đối tượng trên bàn nhau đến nhà anh P. cướp tài sản. Sau khi thống nhất, bọng chúng xông vào nhà anh P. cướp được 2 ĐTDĐ Nokia “cùi bắp”. 

Các đối tượng Cảnh, Hữu và Thành tại tòa.

Không dừng lại, bọn chúng dùng dao phay khống chế vợ chồng anh P. ra cánh đồng cách nhà 500m. Tại đây, Thành kề dao vào cổ anh P. khống chế, còn Cảnh, Hữu thay phiên nhau hiếp dâm vợ anh này.

Sau 2 ngày gây án, Cảnh, Hữu và Thành, bị Công an huyện Chợ Mới khởi tố, ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hà Văn Cảnh 15 năm tù giam; Nguyễn Trọng Hữu 10 năm tù giam và Trần Thế Thành 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

>>Trai tân đi cướp đòi cưỡng hiếp, nạn nhân phải hướng dẫn cách "dùng" bao cao su

Theo Nghiêm Túc (CAND Online)


hãm hiếp

hiếp dâm chủ nhà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.