Bị tuyên 3 năm tù tội dâm ô trẻ em, cụ ông 77 tuổi dọa tự thiêu

Sau thời gian nghị án, lúc 20h ngày 17/11, chủ tọa phiên tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 3 năm tù giam về tội dâm ô trẻ em theo điều 116 BLHS.

Sau thời gian nghị án, lúc 20h ngày 17/11, chủ tọa phiên tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 3 năm tù giam về tội dâm ô trẻ em theo điều 116 BLHS.

>> Có tới 9 bé gái nghi bị Nguyễn Khắc Thủy dâm ô tại chung cư ở Vũng Tàu?


Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy liên tục kêu oan khi nhận mức án 3 năm tù giam (Clip: Thời đại)

Chiều nay, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngụ chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) về tội Dâm ô trẻ em tiếp tục với phần xét hỏi, luận tội.

Ông Nguyễn Khắc Thủy hầu tòa vì tội dâm ô trẻ em

Bị cáo Thủy phủ nhận mọi cáo buộc của VKSND TP Vũng Tàu trước tội danh dâm ô với 2 bé gái tên H.A và N. ở chung cư Lakeside vào tháng 4 - 5/2014.

Theo bị cáo Thủy, bản thân rất yêu quý các cháu. Nếu có thì chỉ xoa đầu, vỗ vai bé, chứ không có hành động ôm ấp.

Tuy vậy, đại diện VKS khẳng định các tài liệu chứng cứ, lời khai các nhân chứng và quá trình thực nghiệm hiện trường đủ khẳng định việc phạm tội của bị cáo Thủy.

VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thủy phạm tội dâm ô trẻ em theo điều 116 BLHS với mức án từ 3 - 4 năm tù giam, bởi bị cáo có lối sống bậy bạ, suy đồi đạo đức.

Bác sĩ vào chăm sóc khi bị cáo Thủy mệt mỏi

Nghe VKS đề nghị mức án tù, bị cáo Thủy xin HĐXX được tự bào chữa. Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy vẫn khẳng định không có hành vi dâm ô trẻ em.

Theo bị cáo này, việc anh Tuấn - bố bé N. tố cáo là sai sự thật. Còn với vụ việc bé H.A thì chỉ là lời khai 1 chiều, không có chứng cứ.

Sau khi tự tranh luận, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tỏ ra mệt mỏi. HĐXX đã cho bác sĩ vào chăm sóc bị cáo.

Sau thời gian nghị án, lúc 20h, chủ tọa phiên tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 3 năm tù giam về tội dâm ô trẻ em theo điều 116 BLHS.

Theo HĐXX, dù bị cáo Nguyễn Khắc Thủy không thừa nhận tội danh, nhưng căn cứ vào những vật chứng, nhân chứng có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra lại trong phiên xử đã đủ cơ sở xác định bị cáo thực hiện hành vi dâm ô với 2 bé gái như trong cáo trạng.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy vẫn một mực phủ nhận cáo buộc dâm ô trẻ em. Bị cáo Thủy nói nếu bị tuyên có tội sẽ tự thiêu.

Theo VietNamNet


tự thiêu

dâm ô trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.