Cự cãi, một kỹ sư dùng súng ngắn dọa bảo vệ

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa bác kháng cáo, y án một năm sáu thángtù đối với Lê Mạnh Cường về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa bác kháng cáo, y án một năm sáu thángtù đối với Lê Mạnh Cường về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cường là kỹ sư công trình. Sáng 10/6, một bảo vệ công trình cầu Kênh Vĩnh Tế vàcầu Sập đoạn Châu Đốc-Tịnh Biên (An Giang) không thấy Cường chỉ huy công nhânlàm việc bèn gọi điện thoại báo giám đốc công ty.

Sau đó, giữa Cường và người bảo vệ xảy ra cự cãi, đánh nhau. Tức giận, Cường vềnơi ở lấy một khẩu Colt 45 rồi quay lại dọa người bảo vệ. Thấy súng thật, mọingười đều không dám phản ứng. Sau đó, Cường mang súng về cất thì bị công an bắt.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhặt được khẩu súng ngắn trên cùng hộp đạn bảyviên khi thi công một công trình ở Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2006. Theo kết quả giámđịnh, khẩu súng do Mỹ sản xuất, còn đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường...
Theo Phapluattp.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.