- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cuộc sống xa hoa và những lần vung tiền ầm ĩ của vợ chồng Đường "Nhuệ" trước khi bị bắt do ăn chặn tiền hỏa táng
Trước khi bị bắt, vợ chồng Đường "Nhuệ" từng là đại gia giàu có khét tiếng tại Thái Bình, nổi tiếng với những "thành tích" vung tiền khủng, những cuộc chơi "ầm ĩ" khiến bất cứ ai cũng phải chú ý.
Ngày 17/11, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") cùng các đồng phạm về tội "cưỡng đoạt tài sản" khi ăn chặn tiền hỏa táng trên địa bàn tỉnh.
Trước khi bị bắt, vợ chồng Đường "Nhuệ" được biết đến là những "doanh nhân" thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, làm từ thiện và những lần gây "náo loạn" trên mạng xã hội khi livestream trực tiếp.
Đại gia "khét tiếng" đất Thái Bình
Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", SN 1971) và Nguyễn Thị Dương (SN 1980) là đại gia giàu có khét tiếng tại Thái Bình, nổi tiếng về "thành tích" vung tiền khủng, chơi sang. Vợ chồng họ sẵn sàng tổ chức những cuộc chơi "ầm ĩ".
Cụ thể, theo thông tin từ Dân Việt vào năm 2015, để mừng sinh nhật tuổi 35 của vợ, Đường "Nhuệ" đã không tiếc tay chi tiền tỉ để tổ chức sinh nhật cho vợ. Bên cạnh đó còn mời hàng loạt các ngôi sao có tên tuổi trong làng giải trí Việt đến tham dự, biểu diễn để vợ vui.
Một ca sĩ sau khi hát tại tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới đã được người này trả cát-xê tới 450 triệu đồng và tặng một “mảnh đất vàng” tại trung tâm thành phố Thái Bình…
Đáng chú ý, trong một lần trả lời giới truyền thông, nữ doanh nhân 40 tuổi cho biết bản thân sở hữu loạt xe như Porsche, Lexus, BMW, Mercedes hay Range Rover.
Vợ chồng Đường Nhuệ cạnh "xế" sang
Tiệc sinh nhật hoành tráng của Dương
Không chỉ có vậy, tiếng tăm của cặp vợ chồng này còn nổi như cồn trên mạng xã hội. Họ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui chơi xa hoa cùng những hình ảnh chụp cùng các ngôi sao giải trí có tên tuổi.
Mỗi bài viết của họ đăng lên đều nhận được sự khen ngợi hết lời từ anh em bạn bè, dân làm ăn... Bản thân Đường Nhuệ còn thường tham gia một số bộ phim thể loại "giang hồ mạng" phát trên YouTube.
Cặp vợ chồng này cũng thường xuyên "đánh bóng" tên tuổi của bản thân bằng cách tham gia nhiều hoạt động từ thiện, ủng hộ người nghèo, tổ chức cầu siêu, giải hạn hoành tráng, quy mô với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Vợ của Đường Nhuệ - Nguyễn Thị Dương từng nhiều lần đăng hình ảnh bản thân đi hoạt động từ thiện lên mạng, đi dự sự kiện vinh danh và gặp gỡ nghệ sĩ có tiếng.
"Ăn chặn" tiền trên xác người đã khuất
Tuy nhiên, sau khi cả 2 vợ chồng bị bắt giam thì nhiều góc khuất, nhiều việc làm phi pháp của vợ chồng đối tượng dần được lộ rõ và lúc này chân tướng nữ doanh nhân thường xuyên làm từ thiện được mọi người biết rõ.
Từ năm 2010 đến 2020, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã điều tra cho thấy vợ chồng Đường, Dương có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế, đặc biệt có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Đặc biệt là vụ việc "ăn chặn" tiền hỏa táng khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.
Cụ thể, từ tháng 12/2017, Nguyễn Xuân Đường lợi dụng danh nghĩa và núp bóng Công ty TNHH Đường Dương do vợ là Nguyễn Thị Dương làm giám đốc, đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ.
Theo báo Người lao động, Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình, tự ban hành Quy chế hoạt động của Hiệp hội và Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình.
Đường "Nhuệ" tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp, ép buộc các chủ dịch vụ tang lễ phải báo ca hỏa táng cho người của mình qua điện thoại và nộp số tiền 500 ngàn đồng/ca hỏa táng (được gọi là hội phí và quỹ từ thiện). Toàn bộ số tiền đó là do Đường thu và toàn quyền quyết định.
Vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng 4 bị cáo khác hầu tòa vụ ăn chặn tiền hỏa táng (Ảnh chụp màn hình - báo Người lao động)
Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận các quy định của mình. Do lo sợ bị trả thù, các công ty này không dám tố cáo đến các cơ quan chức năng về hành vi của Nguyễn Xuân Đường.
Trong thời gian trên, Đường "Nhuệ" cũng tiếp tục có hành vi chặn xe tang lễ của cơ sở dịch vụ tang lễ tỉnh Hải Dương không cho sang tỉnh Thái Bình thực hiện hợp đồng tang lễ; phân chia địa bàn cho các cơ sở dịch vụ tang lễ.
Ngày 22/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Báo Người lao động cũng cho hay, tổng số tiền Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt của 25 bị hại là 2,469 tỉ đồng. Số tiền này, Đường "Nhuệ" sử dụng để chi tiêu cá nhân. Đây cũng là vụ án thứ 4, "trùm" giang hồ Đường "Nhuệ" bị cơ quan tố tụng đưa ra truy tố, xét xử về hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật khác nhau.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Pháp luật10 giờ trướcLiu Dan Yang (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị Công an thành phố Hà Nội bắt để làm rõ hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
-
Pháp luật1 ngày trướcKhi đến địa điểm tập kết “mẹ bầu”, chị A phát hiện mình đã mắc bẫy bọn buôn người nên đến cơ quan công an tố giác tội phạm và xin được giải cứu. Cơ quan công an sau đó đã khám xét khẩn cấp tụ điểm chứa chấp “mẹ bầu” của nhóm buôn người và vụ án được lật tẩy.
-
Pháp luật1 ngày trướcTừ trình báo của gia đình bé gái, cảnh sát xác định nam thanh niên đã 5 lần làm “chuyện người lớn” với người yêu nhí.
-
Pháp luật1 ngày trướcNguyễn Đình Thắng đã trộm chiếc xe đạp nhãn hiệu Peugeot (trị giá khoảng 70 triệu đồng). Điều đáng nói, sau khi lấy trộm được xe, Thắng đã mang bán với giá 1 triệu đồng.
-
Pháp luật2 ngày trướcCơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang xem xét khởi tố thêm 3 tội danh khác đối với bị can Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, ngụ phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) - người đã dùng chất xyanua đầu độc chết cha ruột, gồm: Sử dụng, mua bán trái phép chất độc, Hủy hoại tài sản và Xâm hại thi thể. Trước đó, Linh đã bị khởi tố về hành vi Giết người và có khả năng đối mặt với án tử hình…
-
Pháp luật2 ngày trướcNhân lúc con rể đang nói chuyện điện thoại với mẹ ruột và các con, nạn nhân đã trốn thoát ra ngoài sau nhiều giờ bị khống chế, bắt giữ làm con tin.
-
Pháp luật2 ngày trướcLàm kế toán, "kiều nữ" 9X, quê Thanh Hóa, có quen với 2 người ở TP.HCM và bị lôi kéo vào đường dây gom tài khoản ngân hàng cho 2 người trên thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với số tiền hàng chục tỉ đồng.
-
Pháp luật2 ngày trướcLiên quan đến vụ án mạng con trai sát hại cha ruột tại Thái Nguyên, nguyên nhân ban đầu được xác định do người cha ngăn cản đối tượng uống rượu.
-
Pháp luật2 ngày trướcBa người hẹn nhau trước Trường Đại học Luật TP.HCM giải quyết xung đột tình cảm, hậu quả là một người tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcTìm mua ôtô không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ pháp lý… sau đó làm giả giấy tờ mang tên mình để bán hoặc mang đi cầm cố. Với thủ đoạn trên một cặp vợ chồng ở Thanh Hóa đã thực hiện trót lọt 11 vụ, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi dùng hung khí đánh tử vong bố, người con trai tiếp tục tấn công một phụ nữ khiến nạn nhân gãy tay.
-
Pháp luật3 ngày trướcCông an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vừa ra thông báo, kêu gọi mọi người cung cấp thông tin về người đàn ông đi xe máy liên quan vụ tai nạn khiến hai cháu bé phải cưa chân.
-
Pháp luật3 ngày trướcMâu thuẫn lâu ngày với vợ, người đàn ông nhẫn tâm dùng dao sát hại con gái mình nhưng may mắn cháu bé chỉ bị thương tích, còn người cha tự tử bất thành.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi đâm gục 2 cha con, người đàn ông vứt dao tại hiện trường rồi bỏ chạy đến một nhà dân gần đó leo lên mái nhà trốn, cố thủ trước khi bị bắt giữ.