Danh thủ Hồng Sơn bị 141 ‘sờ gáy’ vì không đội mũ bảo hiểm

Do vội đi mua sữa cho con và không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy, cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn đã bị tổ công tác 141 yêu cầu dừng xe.

Do vội đi mua sữa cho con và không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy, cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn đã bị tổ công tác 141 yêu cầu dừng xe.

Chiều ngày 10/2, khi đang lưu thông bằng xe máy tại ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng (Hà Nội), danh thủ một thời của CLB Quân đội và tuyển Việt Nam đã bị tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội thành phố đang làm nhiệm vụ tuýt còi vì không đội mũ bảo hiểm.

Hồng Sơn xuất trình giấy tờ xe tại chốt 141.

Tại chốt 141, ngôi sao bóng đá 43 tuổi cho biết: “Tôi vừa từ đơn vị ra, vội đi… mua sữa cho con nên quên đội mũ”. Sau đó, Hồng Sơn nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định của tổ công tác.

Hiện tại Hồng Sơn chủ yếu làm công tác huấn luyện bóng đá trẻ và một số công việc khác ở đơn vị.

Đây không phải là lần đầu một cựu tuyển thủ quốc gia bị cảnh sát giao thông “sờ gáy” do vị phạm luật giao thông. Tháng 9/2013, Đặng Phương Nam cũng từng bị tổ công tác 141 tuýt còi vì chạy quá tốc độ.

Theo Đời sống & Pháp Luật


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.