Đi vệ sinh, bé 9 tuổi bị cụ ông 81 tuổi hãm hiếp

Thấy cháu T. đi từ nhà vệ sinh ra, ông Bảy liền có ý đồ đồi bại, rất may giađình nạn nhân đã kịp phát hiện tố cáo.

Thấy cháu T. đi từ nhà vệ sinh ra, ông Bảy liền có ý đồ đồi bại, rất may giađình nạn nhân đã kịp phát hiện tố cáo.

Ngày 28/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử lưu động đối với bịcáo Nguyễn Văn Bảy (SN 1930, trú tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, ĐăkNông) tuyên phạt 10 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, khoảng 7h sáng ngày 1/12/2010, ông Nguyễn Văn Bảy đến chợ Quảng Tínvào cửa hàng chị Tr. để mua cá. Chị Tr. có nhờ ông Bảy đưa hộ đồ ăn sáng về chocon gái ở nhà.

Khi về đến nhà chị Tr, thấy cháu T. (SN 2002, con chị Tr.) từ nhà vệ sinh đi ra,ông Bảy đã nắm tay kéo cháu T. ra nhà bếp rồi thực hiện hành vi đồi bại. Ngaylúc đó, em của cháu T. đi từ trên nhà xuống phát hiện nên đã nói lại cho chị Tr.biết.

Chị Tr. đã gửi đơn tố cáo hành vi đồi bại của ông Bảy lên cơ quan công an huyệnĐăk R’lấp. Ngày 7/12/2010, ông Bảy bị bắt tạm giam.

Hội đồng xét xử nhận định đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúctrong dư luận, ảnh hưởng lối sống đạo đức; nhưng xét bị cáo có nhân thân tốt,thành khẩn khai báo nhận tội, chủ động bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, giađình người bị hại cũng có đơn bãi nại nên tòa tuyên mức án 10 năm tù giam vàbuộc bồi thường cho người bị hại số tiền 15 triệu đồng.



Theo Văn Phạm
VTC News



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.