Đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết

Nghe tin cơ quan chức năng tiến hành dựng lại hiện trường vụ án, hàng trăm người dân trong xã đã kéo đến vì tò mò.

Nghe tin cơ quan chức năng tiến hành dựng lại hiện trường vụ án, hàng trăm người dân trong xã đã kéo đến vì tò mò.

>> Toàn cảnh:Bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại

Công an đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết

Ngay sau khi cơ quan điều tra xác định được nghi phạm giết cháu bé V.A (33 ngày tuổi) tại thôn Đình xã Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Nội, là mẹ bé,  trong buổi sáng ngày 14/6 cơ quan điều tra đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án. Chị T., cũng được đưa trở lại hiện trường vụ án. Rất đông người dân hiếu kì đến xem.

Trong sáng ngày 14/6, theo cơ quan điều tra, người mẹ này đã thừa nhận giết con trai mình. Chị T. được biết đến là người hiền lành, ít nói. Theo người nhà, sau khi sinh người mẹ này có hơi chậm chạm, vụng về trong việc chăm con. Nhiều nghi vấn cho rằng có thể chị T. bị trầm cảm sau sinh.

 Đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết - Ảnh 1.

Sáng ngày 14/6 theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, nghi phạm được xác định trong vụ bé trai 33 ngày tuổi bị chết trong chậu nước tắm là Phan Thị T. (sinh năm 1998 – mẹ đẻ của bé V.A). Cũng theo cơ quan điều tra, tại cơ quan Công an Phan Thị T. đã khai nhận đã giết con mình.

 Đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết - Ảnh 2.

Từ sáng sớm lực lượng chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án, biết tin hàng trăm người dân kéo đến xem.

 Đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết - Ảnh 3.

Người dân mở điện thoại xem lại ảnh trên facebook của nghi phạm.

 Đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết - Ảnh 4.

Nhiều người dân cho biết, chị T. được mọi người đánh giá là người hiền lành, ít nói. Theo mẹ chồng chị T. thì sau khi sinh chị có biểu hiện hơi hơi vụng về, chậm chạp

 Đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết - Ảnh 5.

Nhiều người cũng cho biết, người phụ nữ còn khá trẻ tuổi nhưng không nghĩ lại ra tay sát hại con mình đến như vậy.

 Đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết - Ảnh 6.

Hàng trăm người kéo đến theo dõi.

 Đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết - Ảnh 7.

Ai cũng bàn tán xôn xao xung quanh vụ việc.

 Đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết - Ảnh 8.

Người dân bao vây quanh nhà cháu bé.

 Đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết - Ảnh 9.

Chiếc chậu tắm của cháu bé cũng được cơ quan chức năng đưa đến hiện trường.

 Đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết - Ảnh 10.

Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 12/6, ông Vũ Đình Lăng (SN 1948 , ở thôn Đình, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội) đã bàng hoàng phát hiện thi thể cháu V.V.A mặt úp xuống chậu nước ở gần chân cầu thang. Ông Lăng bế cháu lên thì xác định cháu bé đã tử vong. Sau đó, ông gọi 2 vợ chồng anh H. chị T. dậy hô hoán báo tin cho người thân trong gia đình và báo cơ quan chức năng. Đáng nói, gia đình ông Năng còn phát hiện một dòng chữ có nội dung "Tao sẽ giết chết cháu mày Lăng" tại cầu thang trong nhà. Ngay sau khi nhận được tin bé trai bị sát hại ở trong nhà, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, điều tra vụ án.

>>  Bà nội bé trai 35 ngày tuổi bị giết: 'Cháu tôi làm gì nên tội?'

Theo Trí Thức Trẻ

bé trai bị sát hại tại Hà Nội

Bé trai bị sát hại ở Thạch Thất

bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại

Bé trai 33 ngày tuổi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.