MC Quỳnh Chi mất quyền nuôi con trong vụ kiện ly hôn

Xác định con trai của MC Quỳnh Chi đang ở cùng cha tại nước ngoài, cấp phúc thẩm đã chấp nhận cho anh Chương nuôi bé Phúc đến trưởng thành và người mẹ không cấp dưỡng.

 Xác định con trai của MC Quỳnh Chi đang ở cùng cha tại nước ngoài, cấp phúc thẩm đã chấp nhận cho anh Chương nuôi bé Phúc đến trưởng thành và người mẹ không cấp dưỡng.

Ngày 23/9, TAND tỉnh Sóc Trăng xác nhận, HĐXX của Tòa Dân sự đã chấp nhận kháng cáo của anh Trần Văn Chương (28 tuổi, chồng của MC Quỳnh Chi) trong vụ kiện ly hôn mà người vợ 25 tuổi là nguyên đơn.

Theo nội dung bản án, vợ chồng Quỳnh Chi chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân, anh Chương được quyền nuôi con là bé Gia Phúc (sinh ngày 6/8/2012) và không yêu cầu cấp dưỡng từ người mẹ.

Anh Chương và MC Quỳnh Chi. Ảnh: Việt Tường.
Anh Chương và MC Quỳnh Chi. Ảnh: Việt Tường.

Theo luật sư của bị đơn, phiên xử ngày 18/9 vừa qua, MC Quỳnh Chi và anh Chương đều vắng mặt và cả hai có đại diện theo ủy quyền. Phía nguyên đơn cho rằng, bé Gia Phúc đang ở Việt Nam nhưng không chứng minh được. Ngược lại, anh Chương có xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự quán gửi đến HĐXX về việc bé Phúc đang ở Mỹ cùng cha.

Hơn 4 tháng trước, TAND TP Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ ly hôn trên nhưng anh Chương vắng mặt. Ngoài việc cho nguyên đơn ly hôn chồng, HĐXX giao bé Phúc cho mẹ là Quỳnh Chi nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành. Cha bé là anh Chương không phải cấp dưỡng nuôi con.

Theo trình bày của nguyên đơn, trong thời gian hôn nhân, nữ MC với chồng không nợ tiền của ai. Tài sản chung hai bên tự thỏa thuận, không đặt ra để tòa án xem xét.

Bản án sau đó bị VKSND TP Sóc Trăng kháng nghị và bị đơn kháng cáo. Hiện, án phúc thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng đã có hiệu lực pháp luật và anh Chương đang chờ nhận bản án để làm thủ tục cho con trai định cư tại nước ngoài.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.