Ngọc "Rambo": Bắt thiếu niên 16 tuổi để tra khảo, quay nhiều clip với các giang hồ mạng

Hành động của Ngọc "Rambo" được đánh giá là trái pháp luật. Công an đã tạm giữ gã "giang hồ mạng" này cùng đồng phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Rambo: Bắt thiếu niên 16 tuổi để tra khảo, quay nhiều clip với các giang hồ mạng-1

Lê Thanh Ngọc.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã đấu tranh làm rõ, bắt giữ các đối tượng gồm: Lê Thanh Ngọc (thường gọi là "Ngọc Rambo"), sinh năm 1989, trú tại thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam và Phùng Văn Hùng, sinh năm 1998, trú tại thôn Nghè, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Lê Thanh Ngọc (tức Ngọc "Rambo") năm nay 31 tuổi, anh ta được biết đến là người có nhiều hình xăm trổ trên cơ thể, thường đeo dây chuyền vàng. Có nhiều clip chung với một số người được xem là "giang hồ mạng" như Dương Minh Tuyền.

Ngọc hoạt động tích cực trên YouTube khi thường xuyên đăng clip với tần suất hàng ngày. Các clip được đăng tải với nội dung Ngọc "Rambo" cùng các đàn em và người thân trong gia đình trêu chọc, đòi nợ, giải quyết mâu thuẫn.

Bên cạnh đó, Ngọc "Rambo" còn sản xuất những clip mang tính giang hồ, xử lý những đại ca máu mặt, trong clip có nhiều ngôn ngữ thô tục.


Ngọc Rambo: Bắt thiếu niên 16 tuổi để tra khảo, quay nhiều clip với các giang hồ mạng-2

Các clip của Ngọc dù nhảm nhí, bạo lực nhưng thu hút rất nhiều người xem.

Dù chứa nội dung nhảm nhỉ, vô bổ nhưng các clip trên YouTube của Ngọc "Rambo" lại thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng, có clip đạt hàng triệu lượt xem và chưa bị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Cụ thể, ngày 5/11/2019, Ngọc "Rambo" đăng tải clip với tiêu đề "NGỌC RAMBO va chạm ĐẠI CA CƯỜNG KÉP BẮC GIANG" thu hút hơn 6 triệu lượt xem. Theo nội dung clip, đàn em của người được gọi là đại ca Cường "Kép" đã bắt nạt, nhũng nhiễu vòi tiền quán ăn của đàn em Ngọc.

Để bảo vệ "đệ tử", Ngọc cùng nhiều thanh niên mang baton, gậy bóng chày để xô xát, đánh nhau. Một lúc sau, Cường "Kép" đến quán ăn trên và thẳng tay tát đàn em của mình trước mặt mọi người để dạy dỗ.

Tiếp đến, tháng 8/2020, Ngọc "Rambo" cũng đăng clip cùng một giang hồ khác là Dương Minh Tuyền (biệt danh "Thánh chửi"), thu hút hơn 300.000 lượt xem.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, xuất phát từ việc, Quang nhận được thông tin một người quen bị mất máy tính xách tay và nghi ngờ anh Nguyễn Trường A. (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) là thủ phạm. Ngày 16/8, Ngọc "Rambo" và Hùng đã bắt A. về nhà để tra khảo và ép người thân mang máy tính xách tay xuống để chuộc A. về.

Quá trình tra khảo, Ngọc "Rambo" và Hùng đã quay lại video và đăng tải lên kênh YouTube "Ngọc Rambo".

Hành động của Ngọc "rambo" là trái pháp luật. Ngoài để đòi lại laptop, Ngọc "Rambo" còn có mục đích quay video câu view, kiếm tiền trên kênh YouTube.

Trước hành vi của Ngọc và đồng phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Kinh doanh và Phát triển

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vua-moi-cuoi-7-8-thang-va-duoc-me-chong-mua-cho-nha-10-ty-nang-dau-da-bi-nha-chong-bat-qua-tang-canh-bo-bich-khong-manh-vai-che-than-162200512223430002.htm

giang hồ mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.