- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những đường dây mua bán thông tin đời tư của người nổi tiếng
Với khoản lợi nhuận kếch sù, không ít đối tượng bất chấp pháp luật rao bán, phơi bày bí mật đời tư của người khác, đặc biệt là lãnh đạo các DN
Với
khoản lợi nhuận kếch sù, không ít đối tượng bất chấp pháp luật rao bán,
phơi bày bí mật đời tư của người khác, đặc biệt là lãnh đạo các doanh
nghiệp.
Thậm chí, nhiều đối tượng còn xây dựng cả một hệ thống quảng cáo hấp dẫn, với cam kết hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng mua thông tin. Lần theo những lời rao bán, PV đã khám phá ra những mánh lới tinh vi của nghề kinh doanh hết sức đặc biệt này.
Danh bạ “khủng”, giá bèo
Hiện nay, việc buôn bán thông tin cá nhân đang trở thành miếng mồi béo bở cho không ít đối tượng trên mạng internet và trên các trang mạng xã hội.
Mặc dù, trước đó một số đối tượng bị lực lượng chức năng “sờ gáy”, những tưởng “nghề” này đã bị xoá sổ, tuy nhiên, ngay sau đó, hành vi phạm pháp biến tướng phức tạp và tinh vi hơn.
Thay vì phải lên mạng hì hục gõ từng doanh nghiệp để lấy số điện thoại của các VIP, họ chỉ cần bỏ ra số tiền nhỏ, lập tức rinh về cả triệu thông tin cá nhân của không ít lãnh đạo doanh nghiệp.
Sáng 2/9, PV liên lạc với một người giới thiệu tên An trên một web-site khá chuyên nghiệp www.danhsachkhachhang... đang tiếp thị bộ “data khủng” (dữ liệu cá nhân) của cá nhân cũng như nhiều giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.
An vui vẻ cho biết, thông tin dữ liệu gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại di động, email của cá nhân, cũng như giám đốc các công ty có tiếng. Dữ liệu được cập nhật liên tục, đảm bảo chính xác đến 99%.
Để thuận tiện cho khách hàng khai thác thông tin dễ dàng nhất, dữ liệu cũng được phân loại theo ngành nghề doanh nghiệp.
Nếu mua lẻ bộ dữ liệu TP.HCM hoặc TP.Hà Nội thì có giá 1 triệu đồng, mua cả hai sẽ được khuyến mãi 500 ngàn đồng.
Để thuyết phục khách hàng, An nhiệt tình chào hàng: “Chỉ với hơn 1 triệu đồng, người mua có khoảng 1 triệu thông tin khách hàng.
Rất nhiều đối tác đã mua dữ liệu của bên em như các công ty thiết kế website, làm thẻ ngân hàng, quảng cáo bất động sản, bảo hiểm.
Đặc biệt, họ đều là những người có thu nhập cao, các giám đốc đang ăn lên làm ra. Phương thức thanh toán cũng rất nhanh gọn và an toàn, khách hàng chỉ việc truy cập vào website tải dữ liệu về.
Các dữ liệu này đều có mật khẩu, người mua chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, em sẽ gửi lại mật khẩu qua tin nhắn điện thoại”.
Tiếp tục lần theo những lời rao bán “hot” và mới nhất hiện nay trên internet và các trang mạng xã hội, PV tiếp tục liên hệ với người tên Dũng có đăng rao bán.
“Bảng cập nhật mới nhất doanh nghiệp trên cả nước, thông tin giám đốc. Chỉ với một đĩa CD, DVD chứa thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại cá nhân của giám đốc các công ty. Giá cực sốc chỉ có 800 ngàn đồng”.
Dũng cho biết, đang sở hữu dữ liệu gồm 100 đầu mục ngành nghề của doanh nghiệp. Đặc biệt, có thông tin của giám đốc, kế toán trưởng và thậm chí nhân viên có kinh nghiệm, thu nhập cao.
Dữ liệu cũng được phân loại rất tiện lợi, người mua chỉ cần chọn lĩnh vực, năm thành lập của doanh nghiệp. Phương thức thanh toán trực tiếp hoặc chuyển qua bưu điện. Đĩa phiên bản 5.000 công ty mới thành lập có giá 800 ngàn đồng.
Không chỉ bán đĩa, bán dữ liệu thông tin của các VIP, trên thị trường còn có dịch vụ chuyên săn thông tin cá nhân, doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng.
Liên lạc qua điện thoại với người tên H. ở TP.HCM, anh này lập tức “nổ” khoe thâm niên hơn chục năm và hiện có thông tin đầy đủ của gần 500 ngàn doanh nghiệp làm ăn phát đạt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng.
Người này khẳng định thông tin có độ chính xác cao do lấy được dữ liệu từ những người phụ trách hồ sơ, thông tin đăng ký của nhiều chương trình, giải thưởng, sự kiện, doanh nhân... và để có bản “danh sách vàng”, người này cũng phải bỏ ra không ít tiền lót tay quan hệ.
H. còn “quảng cáo” có cả một đội ngũ chuyên tìm kiếm thông tin bất cứ doanh nghiệp nào theo yêu cầu của khách hàng.
Bị “khủng bố” từ các số máy lạ
Theo giới thiệu cũng như tiết lộ của các đối tượng rao bán thông tin cá nhân, doanh nghiệp, đối tác chủ yếu của họ là các công ty chuyên kinh doanh dịch vụ, quảng cáo sản phẩm.
Chỉ với số tiền nhỏ họ đã có một khối lượng khổng lồ khách hàng tiềm năng trong tay. Khi có “danh sách vàng” trong tay, họ sẽ tuỳ thuộc vào vị trí, giới tính, công việc để đưa ra những lời quảng cáo thích ứng.
Để kiểm chứng những thông tin khách hàng mà các đối tượng rao bán chào “hàng”, PV đã liên lạc với một số điện thoại di động ngẫu nhiên với ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc công ty CP Thương mại và Truyền thông VMH Việt Nam tại Hà Nội.
Nói chuyện với PV qua điện thoại, ông Hùng tỏ ra vô cùng bức xúc: “Tôi thật sự bất ngờ, không ngờ thông tin của mình bị rao bán mà không hề hay biết.
Bây giờ thì tôi đã rõ, gần như ngày nào tôi cũng bị quấy rầy bởi hàng chục tin nhắn rác, số máy lạ gọi tới giới thiệu đủ các thứ trên đời. Nào là công ty bảo hiểm, mở thẻ tín dụng, các chuyến du lịch hấp dẫn, thiết kế website, cơm hộp.
Quá bức xúc tôi hỏi vì sao có số điện thoại của tôi thì họ thường nói tìm trên mạng”.
Cũng theo ông Hùng, các số máy lạ “tra tấn” chưa đủ, nhiều dịch vụ cũng gửi thư chào mời vào email. Có khi hàng ngày nhận được cả trăm email, rất bực mình mà vẫn phải tự tay xóa đi.
Không còn cách nào khác, đành phải “sốngchung với lũ”. Tối về nhà để tránh bị làm phiền chỉ còn cách tắt nguồn điện thoại.
Cùng chung cảnh ngộ, anh Ngô Văn Tuân, Giám đốc kinh doanh của một công ty chuyên các dịch vụ về xe hơi trên đường Nguyễn Chánh (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng là nạn nhân của việc mua bán thông tin trên mạng.
Chiều 2/9, trao đổi với PV, anh Tuân tỏ ra mệt mỏi và than thở: “Mới đầu, tôi rất ngạc nhiên khi số điện thoại của tôi và email thường xuyên có những cuộc gọi từ số máy lạ và email lạ gửi tới chào hàng.
Mỗi ngày, tôi bị “tra tấn” hàng chục cuộc gọi, tin nhắn chào mua bán bất động sản, sim số đẹp, mua xe, mua hàng trả góp, làm thẻ VIP... Không thể chịu được, tôi buộc phải thay đổi số điện thoại.
Tuy nhiên, sim mới chỉ hoạt động được một thời gian lại tiếp tục bị khủng bố. Để không bị làm phiền, tôi không nghe các số máy lạ và đêm về tắt nguồn điện thoại”.
Theo Vũ Phương (Doisongphapluat.vn)
Thậm chí, nhiều đối tượng còn xây dựng cả một hệ thống quảng cáo hấp dẫn, với cam kết hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng mua thông tin. Lần theo những lời rao bán, PV đã khám phá ra những mánh lới tinh vi của nghề kinh doanh hết sức đặc biệt này.
Danh bạ “khủng”, giá bèo
Hiện nay, việc buôn bán thông tin cá nhân đang trở thành miếng mồi béo bở cho không ít đối tượng trên mạng internet và trên các trang mạng xã hội.
Mặc dù, trước đó một số đối tượng bị lực lượng chức năng “sờ gáy”, những tưởng “nghề” này đã bị xoá sổ, tuy nhiên, ngay sau đó, hành vi phạm pháp biến tướng phức tạp và tinh vi hơn.
Thay vì phải lên mạng hì hục gõ từng doanh nghiệp để lấy số điện thoại của các VIP, họ chỉ cần bỏ ra số tiền nhỏ, lập tức rinh về cả triệu thông tin cá nhân của không ít lãnh đạo doanh nghiệp.
Sáng 2/9, PV liên lạc với một người giới thiệu tên An trên một web-site khá chuyên nghiệp www.danhsachkhachhang... đang tiếp thị bộ “data khủng” (dữ liệu cá nhân) của cá nhân cũng như nhiều giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.
An vui vẻ cho biết, thông tin dữ liệu gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại di động, email của cá nhân, cũng như giám đốc các công ty có tiếng. Dữ liệu được cập nhật liên tục, đảm bảo chính xác đến 99%.
|
Một chiếc đĩa chứa thông tin của 5.000 giám đốc công ty công nghệ mới thành lập năm 2015, với giá chào bán 85.000 đồng. |
Để thuận tiện cho khách hàng khai thác thông tin dễ dàng nhất, dữ liệu cũng được phân loại theo ngành nghề doanh nghiệp.
Nếu mua lẻ bộ dữ liệu TP.HCM hoặc TP.Hà Nội thì có giá 1 triệu đồng, mua cả hai sẽ được khuyến mãi 500 ngàn đồng.
Để thuyết phục khách hàng, An nhiệt tình chào hàng: “Chỉ với hơn 1 triệu đồng, người mua có khoảng 1 triệu thông tin khách hàng.
Rất nhiều đối tác đã mua dữ liệu của bên em như các công ty thiết kế website, làm thẻ ngân hàng, quảng cáo bất động sản, bảo hiểm.
Đặc biệt, họ đều là những người có thu nhập cao, các giám đốc đang ăn lên làm ra. Phương thức thanh toán cũng rất nhanh gọn và an toàn, khách hàng chỉ việc truy cập vào website tải dữ liệu về.
Các dữ liệu này đều có mật khẩu, người mua chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, em sẽ gửi lại mật khẩu qua tin nhắn điện thoại”.
Tiếp tục lần theo những lời rao bán “hot” và mới nhất hiện nay trên internet và các trang mạng xã hội, PV tiếp tục liên hệ với người tên Dũng có đăng rao bán.
“Bảng cập nhật mới nhất doanh nghiệp trên cả nước, thông tin giám đốc. Chỉ với một đĩa CD, DVD chứa thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại cá nhân của giám đốc các công ty. Giá cực sốc chỉ có 800 ngàn đồng”.
Dũng cho biết, đang sở hữu dữ liệu gồm 100 đầu mục ngành nghề của doanh nghiệp. Đặc biệt, có thông tin của giám đốc, kế toán trưởng và thậm chí nhân viên có kinh nghiệm, thu nhập cao.
Dữ liệu cũng được phân loại rất tiện lợi, người mua chỉ cần chọn lĩnh vực, năm thành lập của doanh nghiệp. Phương thức thanh toán trực tiếp hoặc chuyển qua bưu điện. Đĩa phiên bản 5.000 công ty mới thành lập có giá 800 ngàn đồng.
Không chỉ bán đĩa, bán dữ liệu thông tin của các VIP, trên thị trường còn có dịch vụ chuyên săn thông tin cá nhân, doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng.
Liên lạc qua điện thoại với người tên H. ở TP.HCM, anh này lập tức “nổ” khoe thâm niên hơn chục năm và hiện có thông tin đầy đủ của gần 500 ngàn doanh nghiệp làm ăn phát đạt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng.
Người này khẳng định thông tin có độ chính xác cao do lấy được dữ liệu từ những người phụ trách hồ sơ, thông tin đăng ký của nhiều chương trình, giải thưởng, sự kiện, doanh nhân... và để có bản “danh sách vàng”, người này cũng phải bỏ ra không ít tiền lót tay quan hệ.
H. còn “quảng cáo” có cả một đội ngũ chuyên tìm kiếm thông tin bất cứ doanh nghiệp nào theo yêu cầu của khách hàng.
Bị “khủng bố” từ các số máy lạ
Theo giới thiệu cũng như tiết lộ của các đối tượng rao bán thông tin cá nhân, doanh nghiệp, đối tác chủ yếu của họ là các công ty chuyên kinh doanh dịch vụ, quảng cáo sản phẩm.
Chỉ với số tiền nhỏ họ đã có một khối lượng khổng lồ khách hàng tiềm năng trong tay. Khi có “danh sách vàng” trong tay, họ sẽ tuỳ thuộc vào vị trí, giới tính, công việc để đưa ra những lời quảng cáo thích ứng.
Để kiểm chứng những thông tin khách hàng mà các đối tượng rao bán chào “hàng”, PV đã liên lạc với một số điện thoại di động ngẫu nhiên với ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc công ty CP Thương mại và Truyền thông VMH Việt Nam tại Hà Nội.
Nói chuyện với PV qua điện thoại, ông Hùng tỏ ra vô cùng bức xúc: “Tôi thật sự bất ngờ, không ngờ thông tin của mình bị rao bán mà không hề hay biết.
Bây giờ thì tôi đã rõ, gần như ngày nào tôi cũng bị quấy rầy bởi hàng chục tin nhắn rác, số máy lạ gọi tới giới thiệu đủ các thứ trên đời. Nào là công ty bảo hiểm, mở thẻ tín dụng, các chuyến du lịch hấp dẫn, thiết kế website, cơm hộp.
Quá bức xúc tôi hỏi vì sao có số điện thoại của tôi thì họ thường nói tìm trên mạng”.
Cũng theo ông Hùng, các số máy lạ “tra tấn” chưa đủ, nhiều dịch vụ cũng gửi thư chào mời vào email. Có khi hàng ngày nhận được cả trăm email, rất bực mình mà vẫn phải tự tay xóa đi.
Không còn cách nào khác, đành phải “sốngchung với lũ”. Tối về nhà để tránh bị làm phiền chỉ còn cách tắt nguồn điện thoại.
Cùng chung cảnh ngộ, anh Ngô Văn Tuân, Giám đốc kinh doanh của một công ty chuyên các dịch vụ về xe hơi trên đường Nguyễn Chánh (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng là nạn nhân của việc mua bán thông tin trên mạng.
Chiều 2/9, trao đổi với PV, anh Tuân tỏ ra mệt mỏi và than thở: “Mới đầu, tôi rất ngạc nhiên khi số điện thoại của tôi và email thường xuyên có những cuộc gọi từ số máy lạ và email lạ gửi tới chào hàng.
Mỗi ngày, tôi bị “tra tấn” hàng chục cuộc gọi, tin nhắn chào mua bán bất động sản, sim số đẹp, mua xe, mua hàng trả góp, làm thẻ VIP... Không thể chịu được, tôi buộc phải thay đổi số điện thoại.
Tuy nhiên, sim mới chỉ hoạt động được một thời gian lại tiếp tục bị khủng bố. Để không bị làm phiền, tôi không nghe các số máy lạ và đêm về tắt nguồn điện thoại”.
Xử phạt hành chính chưa đủ răn đe
Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Hồng Tuyến, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội khẳng định. “Theo quy định tại khoản 1, mục b, Điều 226, Bộ luật Hình sự, hành vi mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa những thông tin riêng, hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó là vi phạm pháp luật hình sự. Bên cạnh đó, hành vi này còn vi phạm Quyền bí mật đời tư quy định tại Điều 38, Bộ luật Dân sự 2005. Hơn nữa, Điều 5, Nghị định 19/2012/NĐ-CP có quy định sẽ phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi trong đó có hành vi chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Tuy nhiên, ngay cả luật và thực tế, việc xử phạt hành chính là chưa đủ để răn đe hành vi phạm tội này. Đó là nguyên nhân lý giải vì sao thời gian gần đây, loại hình tội phạm này quay trở lại. |
Lộ bí mật cá nhân là vi phạm luật Hình sự Trước
đó, cục An ninh Thông tin - Truyền thông (A87) thuộc Tổng cục An ninh
II, bộ Công an (phía Nam) đã xử lý các đối tượng gồm.
Dương Hồng Lê (ngụ quận Tân Phú), Hứa Văn Tuấn (ngụ quận 8) và Lê Minh Trung (ngụ quận Bình Thạnh) có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép thông tin cá nhân của hàng trăm ngàn người trên mạng. Theo nhận định của A87, hành vi của các đối tượng nói trên có dấu hiệu vi phạm luật Hình sự. Tuy nhiên, các đối tượng khi bị mời làm việc đã thành khẩn hợp tác, trình bày do không am hiểu pháp luật và lần đầu phạm tội nên vụ việc được chuyển giao cho sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM xử lý hành chính. |
Theo Vũ Phương (Doisongphapluat.vn)
-
Pháp luật17 giờ trướcSau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Pháp luật1 ngày trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Pháp luật2 ngày trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.
-
Pháp luật3 ngày trướcCông an Đà Nẵng vừa truy bắt nóng một đối tượng giật túi xách của phụ nữ giữa ban ngày.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrần Thị Thủy thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ cơ quan Nhà nước, hứa hẹn lo cho bị cáo được tại ngoại, hưởng án treo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Pháp luật3 ngày trướcCông an khởi tố 24 đối tượng, bắt tạm giam 6 đối tượng ở Quảng Nam tham gia nhóm zalo “Hóng Clip Hot” để điều tra tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcThủ đoạn nhồi 184 bánh heroin vào các vỏ viên pin nén lại để vận chuyển bằng máy bay được Công an TP.HCM đánh giá là vô cùng tinh vi, khó phát hiện.
-
Pháp luật4 ngày trướcTổ công tác phát hiện đối tượng đang bị truy nã nên bắt giữ và bàn giao cho Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xử lý.
-
Pháp luật5 ngày trướcQua vụ việc người dân cùng chủ tiệm vàng vây bắt kẻ cướp cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn ngày càng lan tỏa.
-
Pháp luật5 ngày trướcNạn nhân bị giết chết tại một phòng trọ ở tỉnh Long An có quê ở Quảng Ngãi, còn nghi phạm đến từ tỉnh Đồng Tháp.
-
Pháp luật6 ngày trướcĐối tượng nghi đâm chết chị dâu đã bị công an ở tỉnh Long An bắt giữ sau khi gây án.
-
Pháp luật12/04/2024Phạm Huỳnh Nhật Vi - kẻ bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ bị khởi tố thêm tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.
-
Pháp luật12/04/2024Nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ mới 13 tuổi, Lê Tiến Viên đã bị khởi tố, bắt tạm giam