- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông Chấn có thể được bồi thường tinh thần gần 1 tỉ đồng?
Riêng phần bồi thường tổn thất thiệt hại tinh thần là gần 1 tỉ đồng chứ không chỉ vào khoảng 560 triệu đồng như Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước nói.
Riêng
phần bồi thường tổn thất thiệt hại tinh thần là gần 1 tỉ đồng chứ không
chỉ vào khoảng 560 triệu đồng như Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước
nói.
Xung quanh vấn đề bồi thường thiệt hại cho ông
Chấn, trong trường hợp ông chính thức được minh oan, tờ Tiền Phong đưa
tin, Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Nguyễn Thanh Tịnh cho biết: “Cục
Bồi thường Nhà nước cũng đã tham mưu cho Bộ Tư Pháp những thiệt hại xác
định được theo định lượng để tính toán bồi thường cho ông Chấn như tổn
thất tinh thần trong thời gian bị giam giữ tù oan (khoảng 560 triệu).
Các khoản khác ông Chấn muốn được bồi thường phải chứng minh được thiệt
hại thực tế, từ đó các cơ quan thẩm quyền sẽ có cân nhắc, quyết định bao
gồm cả những thiệt hại về tài sản bị xâm phạm, tài sản thu nhập thực tế
bị mất…”.
Trao đổi với chúng tôi về điều này, cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út, hiện là Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Phạm Nghiêm nêu quan điểm, về việc bồi thường vụ ông Chấn, ngoài khoản tổn thất tinh thần trong thời gian bị giam giữ tù oan thì ông Chấn còn được bồi thường các vấn đề sau:
Theo điều 45 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì ông Chấn được bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm. Tài sản ở đây căn cứ vào biên bản tạm giữ tài sản, bản án tuyên bố việc xử lý tài sản có liên quan đến vụ án giết người mà ông bị tuyên bố phạm tội, hoặc tài sản được kê biên phát mãi để thực hiện phần án phí và trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự (bồi thường thiệt hại cho thân nhân người bị hại).
Chẳng hạn, tài sản là nhà cửa dùng để đảm bảo việc thi hành án về trách nhiệm dân sự đã được phát mãi để bồi thường cho gia đình người bị hại… (nếu có).
Theo điều 46 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì ông Chấn được bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.
Pháp luật chưa quy định cụ thể việc bồi thường tính thu nhập thực tế của người bị oan trong hoạt động tố tụng được tính kể từ ngày khởi tố vụ án, hay ngày khởi tố bị can, hay ngày bị tạm giữ, tạm giam. Do đó, ông Chấn có thể yêu cầu theo mốc nào mà ông Chấn chứng minh được thời điểm bị mất thu nhập.
Về mức thu nhập thực tế bị thiệt hại thì căn cứ vào hoạt động nghề nghiệp của ông Chấn tại thời điểm bắt đầu bị vướng vào quy trình tố tụng, hoặc bị tạm giữ, tạm giam.
Ông Nguyễn Thanh Chấn. |
Nếu không chứng minh được mức thu nhập của ông vào
thời điểm này thì sẽ được tính theo mức lương tối thiểu, từ 1.900.000đ/
tháng đến 2.700.000đồng/ tháng (theo quy định tại Nghị định số
182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định mức lương tối thiểu
vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp
tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê
mướn lao động) nhân với số ngày mà ông Chấn cho rằng mình bị thiệt hại
do mất thu nhập.
Theo điều 49 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì ông Chấn được bồi thường thiệt hại do tổn hại về sức khoẻ .
Đây là vấn đề khó chứng minh dù rằng ông Chấn cho rằng mình bị bức cung, nhục hình dẫn đến việc nhận tội không đúng sự thật khiến ảnh hưởng đến tổn hại về sức khỏe.
Tuy nhiên, vấn đề này giữa ông Chấn và cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có thể thông qua thương lượng để được đền bù.
Ngoài ra, theo điều 50, 51 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì ông Chấn được trả lại tài sản bị giữ, bị phát mãi (nếu có), được khôi phục danh dự trong hoạt động tố tụng hình sự bằng hình thức xin lỗi trực tiếp và công khai; Đồng thời phải đăng 3 số báo liên tiếp trên báo TƯ và địa phương về việc xin lỗi này.
Riêng việc bồi thường tổn thất thiệt hại tinh thần thì phải căn cứ vào Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động) nhân với số ngày mà ông Chấn bị tạm giữ, tạm giam là 3.686 ngày, nhân 3 lần.
Cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út, hiện là Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Phạm Nghiêm. (Ảnh: Internet) |
Như vậy, chỉ riêng phần bồi thường này, con số
thiệt hại đã lên tới 995.220.000 đồng (tức 90.000đồng/ ngày nhân với
3.686 ngày bị giam giữ, nhân ba lần), chứ không phải chỉ 560.000.000
đồng như Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Nguyễn Thanh Tịnh khẳng
định.
Vì mức lương cơ bản mà ông Tịnh nêu chỉ là mức lương chi trả từ ngân sách Nhà nước không phải là mức lương cơ bản hoạt động ngoài phạm vi ngân sách.
Theo Y Dương (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
-
Pháp luật9 giờ trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật2 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật2 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật5 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật6 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật23/04/2024Nữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật23/04/2024Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật23/04/2024Nghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật22/04/2024Toà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.