Gọi điện thông báo đã "ở một đêm" với phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự, người đàn ông bị triệu tập

Trung điện thoại thông báo đã gặp, cho thức ăn, nước uống và ở cùng phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự một đêm trong rừng.

Ngày 15/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị vừa triệu tập ông Nguyễn Quang Trung (SN: 1979, trú thôn Phú Lâm, xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để làm rõ hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin sai sự thật về phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, hai lần trốn khỏi trại giam Triệu Quân Sự.

Trước đó, khoảng 23 giờ, ngày 12/6, sau khi nhậu cùng hai người bạn tại nhà riêng, Trung đã sử dụng điện thoại của mình gọi vào đường dây nóng của Trại giam T10 cho biết việc đã gặp phạm nhân vượt ngục đang bị truy nã Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) trong lúc đi tìm lan tại khu rừng thuộc huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam).

Gọi điện thông báo đã ở một đêm với phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự, người đàn ông bị triệu tập-1
Trung tại cơ quan điều tra.

Trung thông tin mình đã gặp, cho thức ăn, nước uống và ở cùng phạm nhân này một đêm trong rừng, sau đó đường ai nấy đi.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định thông tin ông Trung cung cấp là hoàn toàn bịa đặt.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra để xác định động cơ của người đàn ông này.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết truy lùng phạm nhân Triệu Quân Sự.

Gọi điện thông báo đã ở một đêm với phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự, người đàn ông bị triệu tập-2
Lệnh truy nã phạm nhân vượt ngục đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự

Trước đó, khoảng 14 giờ, ngày 3/6 Sự trốn khỏi trại giam T10- quân khu 5, đóng trên địa bàn xã Bình Khương (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Trên đường trốn chạy, Sự cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn).

Tiếp đó, Sự cướp xe máy hiệu Sirius mang biển số 76X6- 2978 của ông Nguyễn Văn Tới (48 tuổi, trú thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn). Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, phạm nhân này đã bỏ lại xe máy leo lên đèo Hải Vân.

Triệu Quân Sự là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, là hung thủ trong vụ giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22/8/2012. Sự đã sát hại dã man bà Phạm Thị Xuân H. (49 tuổi) chủ quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội) rồi cướp tài sản.

Tháng 3/2013 Tòa án Quân sự quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên) tuyên phạt Sự án chung thân về 3 tội danh: giết người, cướp tài sản, đào ngũ.

Chỉ trong vòng 5 năm (từ 2015 đến 2020) Sự đã 2 lần vượt ngục trốn khỏi trại giam.

Theo Nhịp Sống Việt 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/goi-dien-thong-bao-da-o-mot-dem-voi-pham-nhan-vuot-nguc-trieu-quan-su-nguoi-dan-ong-bi-trieu-tap-222020156182158375.htm

Triệu Quân Sự

trốn trại

truy nã


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.