Thư tuyệt mệnh tiết lộ lý do cựu cầu thủ bóng đá nhẫn tâm giết 2 con rồi tự tử

Thư tuyệt mệnh của cựu cầu thủ bóng đá An Giang nêu nguyên nhân người cha sát hại 2 con rồi tự tử. Đó là Bình nghi ngờ vợ không chung thủy nên tìm đến cái chết.

Thư tuyệt mệnh của cựu cầu thủ bóng đá An Giang nêu nguyên nhân người cha sát hại 2 con rồi tự tử. Đó là Bình nghi ngờ vợ không chung thủy nên tìm đến cái chết.

>> Ứa nước mắt những khoảnh khắc đau đớn trong vụ lật tàu trên sông Hàn

Hai ngày qua, người dân tổ 4, ấp Bình Khánh (xã Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) không khỏi bất ngờ khi hay tin ba cha con anh Nguyễn Xuân Bình (31 tuổi) chết trong nhà số 9, đường Võ Văn Hoài.

Theo hàng xóm, Bình rất yêu thương vợ con, hiền lành và hòa đồng với mọi người.

“Mấy ngày trước nghe vợ chồng anh Bình cãi nhau, tôi tưởng gia đình này bất đồng trong chuyện mua bán. Có ai ngờ chủ nhà lại cạn nghĩ, đầu độc hai con rồi tự tử", một người láng giềng nói.

Thảm án từ mâu thuẫn gia đình cựu cầu thủ bóng đá - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CTV.

Lãnh đạo phường Bình Khánh cho biết, Bình quê TP HCM. Hơn mười năm trước anh tham gia hai đội bóng ở Sài Gòn rồi đến miền Tây đầu quân cho đội An Giang được vài năm thì giải nghệ.

Thời gian đá bóng ở An Giang, Bình có tình cảm với chị Thu - con gái của một cán bộ lãnh đạo UBND phường Bình Khánh, TP Long Xuyên.

Sau khi họ cưới nhau, gia đình cựu cầu thủ bóng đá mở tiệm tạp vật sắt, điện gia dụng, ống nước. Ngoài ra, Bình còn kinh doanh vật liệu xây dựng, bán chao (thức ăn chay), bảo hiểm ôtô - xe máy và cho thuê xe từ 4-30 chỗ.

Với những ngành nghề kinh doanh hiện tại, gia đình Bình được cho là khá giả. Thỉnh thoảng, bạn bè thấy Bình về TP HCM đá bóng giao lưu với bạn bè rồi nhanh chóng trở lại miền Tây với vợ con.

"Anh Bình rất thương vợ con, thường xuyên đăng hình ảnh của họ lên Facebook. Ông Toàn - cha vợ của anh này hiện là trưởng ban quản lý một khu chợ lớn bên Long Xuyên, ông ấy rất thương 2 cháu ngoại lắm", một hàng xóm chia sẻ.

Cuộc sống gia đình người đàn ông này tưởng chừng như hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây Bình nghi ngờ vợ không chung thủy và họ đã to tiếng với nhau.

Chị Thu sau đó vắng nhà, Bình một mình chăm sóc hai con khiến anh càng buồn bực.

Sáng cuối tuần, ông trưởng ban quản lý chợ không đến cơ quan nên ghé nhà thăm vợ chồng con gái. Đến nơi, ông Toàn thấy cơ sở kinh doanh của Bình không mở cửa, gọi điện thoại cũng không có người trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, người cha gọi những người xung quanh phá cửa xông vào thì phát hiện thi thể 2 cháu ngoại nên báo công an và gọi chị Thu về.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện chủ nhà treo cổ tự tử trên lầu, tay anh này có nhiều vết thương được cho là do Bình tự cứa bằng dao.

Gần đó, công an phát hiện thư tuyệt mệnh của Bình dài gần một trang giấy. Trong thư, Bình viết về mâu thuẫn vợ chồng, những nghi ngờ trong quan hệ tình cảm khiến hôn nhân đổ vỡ.

Cuối cùng, anh xin lỗi những người thân và chọn cách "ra đi" cùng 2 con để vợ được sống tự do.

Một người bạn của Bình cho biết, cựu cầu thủ bóng đá này từng học cùng anh trong khóa 12 của trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT TP HCM.

"Sáng xảy ra vụ việc, Bình viết những dòng trạng thái buồn, trách vợ. Tuy nhiên, sau đó status này được gỡ bỏ", bạn của Bình nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi vợ chồng Bình cãi nhau, chị Thu đã có đơn gửi tòa án về việc xin ly hôn.

Trong đơn, người vợ viết nguyên nhân muốn chia tay chồng là do họ xảy ra nhiều mâu thuẫn, vợ chồng không còn tôn trọng lẫn nhau…

Theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, từ thư tuyệt mệnh của Bình có thể thấy rằng anh này sát hại hai con rồi tự tử vào 5/6. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân khiến hai bé gái chết và Bình đã sát hại các con bằng cách nào.

* Tên một số nhân vật đã thay đổi.

>> Tác hại bất ngờ của 3 nguyên liệu làm đẹp “thần thánh” đang được ưa chuộng

Theo Zing.vn


thư tuyệt mệnh

cầu thủ bóng đá

ngoại tình


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.