- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ba luật sư bào chữa cho hai nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước
Viện KSND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến...
Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước và hai công sự đã được công an tỉnh Bình Phước mời tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho hai nghi can gây ra vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước nhằm đảm bảo tính khách quan, đúng quy định của pháp luật.
>> Toàn cảnh vụ thảm sát 6 người trong gia đình
![Hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến sẽ được 3 luật sư tham gia bào chữa theo chỉ định của cơ quan chức năng.](https://ttol.vietnamnetjsc.vn//2015/07/14/09/18/ba-luat-su-bao-chua-cho-hai-nghi-can-vu-tham-sat-o-binh-phuoc_1.jpg)
Trao đổi với phóng viên vào hôm nay (14/7), Luật sư Hoàng Kim Vinh – Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước cho biết, ông cùng hai luật sư khác đã được công an tỉnh Bình Phước chỉ định là luật sư sẽ tham gia bào chữa cho Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi, quê Bình Phước, cả hai cùng 24 tuổi, tạm trú xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP. HCM). Hai đối tượng này được xác định là nghi can trực tiếp gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành).
Luật sư Vinh cùng hai đồng nghiệp chính thức nhận nhiệm vụ vào chiều 12/7 và đã tham gia buổi hỏi cung, lấy lời khai hai nghi can đầu tiên tại nhà tạm giam Công an tỉnh Bình Phước.
Trong buổi tham gia lấy khẩu cung đầu tiên của nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến diễn vào ngày 13/7, Luật sư Hoàng Kim Vinh cho biết, cả hai nghi can đều thừa nhận diễn biến vụ án, quá trình, động cơ gây án phù hợp với kết quả điều tra được Ban chuyên án cung cấp trong buổi họp báo diễn ra vào chiều 11/7 tại trụ sở Công an huyện Chơn Thành.
“Nếu phạm tội, các bị can sẽ bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình chúng tôi phải tham gia bào chữa cho họ theo luật định. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giám sát quá trình hỏi cung, xem xét có vấn đề gì mâu thuẫn không, có vi phạm tố tụng hay không nhằm nhằm tránh oan sai” – Luật sư Vinh chia sẻ.
![Ba luật sư bào chữa cho hai nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước - ảnh 1](https://ttol.vietnamnetjsc.vn//2015/07/14/09/18/ba-luat-su-bao-chua-cho-hai-nghi-can-vu-tham-sat-o-binh-phuoc_2.jpg)
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc luật sư có được tham gia tất cả các buổi lấy khẩu cung của hai nghi can, Luật sư Vinh cho biết: “Chúng tôi chỉ tham gia lấy khẩu cung, lời khai của các nghi can khi có sự chỉ định, triệu tập của cơ quan công an”.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an cho biết, đây là một án đặc biệt nghiêm trọng nên việc tố tụng phải diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Cần phải có luật sư tham gia bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp cho hai nghi can nhằm đảm bảo tính khách quan.
Liên quan đến vụ thảm sát này, chiều 13/7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước đã ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.
>> Toàn cảnh vụ thảm sát 6 người trong gia đình
![Hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến sẽ được 3 luật sư tham gia bào chữa theo chỉ định của cơ quan chức năng.](https://ttol.vietnamnetjsc.vn//2015/07/14/09/18/ba-luat-su-bao-chua-cho-hai-nghi-can-vu-tham-sat-o-binh-phuoc_1.jpg)
Hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến sẽ được 3 luật sư tham gia bào chữa
theo chỉ định của cơ quan chức năng.
theo chỉ định của cơ quan chức năng.
Luật sư Vinh cùng hai đồng nghiệp chính thức nhận nhiệm vụ vào chiều 12/7 và đã tham gia buổi hỏi cung, lấy lời khai hai nghi can đầu tiên tại nhà tạm giam Công an tỉnh Bình Phước.
Trong buổi tham gia lấy khẩu cung đầu tiên của nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến diễn vào ngày 13/7, Luật sư Hoàng Kim Vinh cho biết, cả hai nghi can đều thừa nhận diễn biến vụ án, quá trình, động cơ gây án phù hợp với kết quả điều tra được Ban chuyên án cung cấp trong buổi họp báo diễn ra vào chiều 11/7 tại trụ sở Công an huyện Chơn Thành.
“Nếu phạm tội, các bị can sẽ bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình chúng tôi phải tham gia bào chữa cho họ theo luật định. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giám sát quá trình hỏi cung, xem xét có vấn đề gì mâu thuẫn không, có vi phạm tố tụng hay không nhằm nhằm tránh oan sai” – Luật sư Vinh chia sẻ.
![Ba luật sư bào chữa cho hai nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước - ảnh 1](https://ttol.vietnamnetjsc.vn//2015/07/14/09/18/ba-luat-su-bao-chua-cho-hai-nghi-can-vu-tham-sat-o-binh-phuoc_2.jpg)
Ba luật sư bào chữa cho hai nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước - ảnh 1 Các luật sư sẽ được tham dự các buổi lấy lời khai hai nghi can khi được triệu tập. Trong ảnh, Nguyễn Hải Dương đang được lấy lời khai tại Công an huyện Chơn Thành.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc luật sư có được tham gia tất cả các buổi lấy khẩu cung của hai nghi can, Luật sư Vinh cho biết: “Chúng tôi chỉ tham gia lấy khẩu cung, lời khai của các nghi can khi có sự chỉ định, triệu tập của cơ quan công an”.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an cho biết, đây là một án đặc biệt nghiêm trọng nên việc tố tụng phải diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Cần phải có luật sư tham gia bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp cho hai nghi can nhằm đảm bảo tính khách quan.
Liên quan đến vụ thảm sát này, chiều 13/7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước đã ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo Dân Trí
-
Thời sự2 giờ trướcNguyên nhân của vụ cháy nhà 2 tầng ở phường Tân Long, TP Thái Nguyên, khiến 2 người thiệt mạng vào sáng 26/6 được xác định do cháy phòng thờ.
-
Thời sự2 giờ trướcTổng số tiền các di tích thực thu trong năm 2023 là 4.100 tỷ đồng. Quảng Ninh có số thu là trên 67 tỷ đồng (đã bổ sung số thu tại chùa Ba Vàng và một số di tích) 4 tháng đầu năm 2023, ước thu cả năm trên 200 tỷ đồng.
-
Thời sự2 giờ trướcHỏa hoạn xảy ra tại quán ăn ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.
-
Thời sự4 giờ trướcThiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy ở Trung Kính khiến 14 người chết có nguyên nhân do chập mạch điện tại khu vực đầu xe máy điện, sau đó cháy lan ra các xe máy xung quanh.
-
Thời sự4 giờ trướcTại cơ quan Công an, chủ nhà trọ tên N. khai nhận xuất phát từ ham muốn của bản thân muốn… xem lén người thuê phòng là nữ tắm nên đã lắp camera quay lén phòng tắm các nữ sinh viên.
-
Thời sự8 giờ trướcVụ tai nạn khiến cả 4 phương tiện hư hỏng, ô tô mang biển số tỉnh Bình Phước bị nặng hơn cả.
-
Thời sự8 giờ trướcThấy người đàn ông gây chuyện, bảo vệ bệnh viện liền ập đến khống chế rồi bàn giao cho công an xử lý.
-
Thời sự8 giờ trướcCơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ nhà trọ đặt camera quay lén nữ sinh. Chủ nhà trọ bị xử phạt 12,5 triệu đồng.
-
Thời sự12 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà 2 tầng ở phường Tân Long (TP. Thái Nguyên). Thời điểm xảy ra cháy có 2 người bị mắc kẹt bên trong.
-
1 ngày trước
-
2 giờ trước
-
Thời sự12 giờ trướcLiên quan tới vụ người mẫu Châu Bùi bị quay lén khi thay đồ trong nhà vệ sinh, luật sư cho biết, việc thu thập trái phép thông tin cá nhân, quay phim chụp ảnh người khác mà không có sự cho phép là hành vi vi phạm pháp luật.
-
Thời sự15 giờ trướcMột con chó lạ nặng khoảng 15 kg bất ngờ lao vào cắn nhiều người dân tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến họ bị thương.
-
Thời sự16 giờ trướcSau khi tìm đến các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, hai người đàn ông ở Quảng Ngãi được yêu cầu mở thẻ VIP, nạp tiền để tích điểm, sau đó nhận lại tiền lãi và bị lừa chuyển khoản hơn 4,5 tỷ đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcÔng Lâm Hồng Sơn (Việt kiều Mỹ) 2 lần bị bắt oan được VKSND tỉnh Long An và An Giang bồi thường gần 3 tỷ đồng.