Bé 3 tuổi chết bất thường tại trường mầm non sau khi ăn

Cháu Ngân K nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập, ngừng thở và đồng tử giãn.

Cháu Ngân K nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập, ngừng thở và đồng tử giãn.

Khoảng 15 giờ chiều qua (8/11), tại trường mầm non xã Kim Lương, huyện Kim Thành (Hải Dương), xảy ra sự việc cháu Nguyễn Ngọc Ngân K (SN 2013), trú tại thôn Đồng Mỹ, xã Kim Anh (cùng huyện Kim Thành), đang học lớp 3 tuổi đã tử vong tại trường.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Ngọc Uông - Chủ tịch UBND xã Kim Lương xác nhận sự việc và thông tin, sau khi cháu Ngân K ngủ dậy và được cô giáo chủ nhiệm cho ăn bữa chiều, ăn xong một lát cháu đang ngồi chơi thì tự nhiên gục xuống. Thấy vậy, giáo viên nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành và sau đó cháu tử vong.

hai duong: be 3 tuoi chet bat thuong tai truong mam non sau khi an - 1

cháu Ngân K được cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Kim Thành. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Nguyễn Quý Phùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành cho biết, vào khoảng 16 giờ chiều qua, khoa cấp cứu bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Ngân K từ trường mầm non xã Kim Lương chuyển lên trong tình trạng tim ngừng đập, ngừng thở và đồng tử giãn. Sau khi tiến hành cấp cứu gần 1 giờ đồng hồ, đã thông báo cho Công an huyện giải quyết sự việc.

Nhận được thông tin, cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành đã có mặt bảo vệ hiện trường, sau đó cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Đến rạng sáng nay (9/11), thi thể cháu Ngân K đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, cháu Ngân K quê ở thôn Đồng Mỹ, xã Kim Anh (cùng huyện Kim Thành), có bà ngoại quê ở xã Kim Lương. Do bố mẹ bận đi làm nên đã gửi cháu K cho bà ngoại trông giúp và đi học tại đây.

"Hiện nay, xã chúng tôi đã đề nghị Ban giám hiệu trường mầm non báo cáo sự việc để nắm thông tin tường tận và trả lời", ông Uông cho PV biết thêm.

Theo Giadinh&Xahoi


chết bất thường

Trường mầm non


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.