Bé trai 15 tháng rơi từ tầng 5 chung cư xuống đất nguy kịch

Trong lúc chơi một mình ở ban công, một bé trai 15 tháng tuổi bị rơi từ tầng 5 của chung cư xuống đất.

Trong lúc chơi một mình ở ban công, một bé trai 15 tháng tuổi bị rơi từ tầng 5 của chung cư xuống đất.

Chiều 14-2, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ khoa gây mê hồi sức đang tích cực điều trị cho bệnh nhi Dương Tấn Trọng (15 tháng tuổi, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

be trai 15 thang roi tu tang 5 chung cu xuong dat nguy kich - 1

Bệnh nhi Trọng đang được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tích cực cứu chữa

Bệnh nhi Trọng nhập viện cấp cứu vào khoảng 14 giờ 20 cùng ngày trong tình trạng nguy kịch do đa chấn thương.

Bác sĩ Huỳnh Đức Phát, Trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng cho biết cháu Trọng nhập viện trong tình trạng toàn thân tím tái, biến dạng vùng mặt, thở nấc, bụng chướng, tay phải và đùi trái bị gãy biến dạng.

Bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, xuất huyết vùng trán bên trái, vỡ xương sọ não, máu chảy nhiều vùng mũi, miệng. Bác sĩ Phát cho biết hiện tại bệnh nhi Trọng phải thở máy, sốt cao và tiên lượng xấu.

Người nhà bệnh nhi cho biết trong chiều 14-2, cháu Trọng chơi một mình ở ban công tầng 5 của gia đình khi bố mẹ đang làm việc bên trong. Được một lúc gia đình không thấy cháu Trọng đâu nên đổ xô đi tìm.

Sau đó, nhiều người sống ở tầng trệt của chung cư đã phát hiện cháu Trọng nằm dưới đất trong tình trạng bất động.

Theo Người lao động

rơi từ tầng 5 chung cư xuống đất


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.