Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa ra thông báo về việc phân cổng ra vào bệnh viện để sàng lọc, phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 28/1, Bộ Y tế xác nhận 2 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng sau 57 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc. Tính đến sáng nay, cơ quan chức năng đã xác định có thêm 82 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã vừa ra thông báo hướng dẫn quy định mới của viện về phân chia cổng ra vào cho người đến khám và sinh con.

Cụ thể, để đảm bảo công tác sàng lọc, phòng chống dịch Covid-19, từ thứ 5 ngày 28/1/2021, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thực hiện phân cổng ra vào Bệnh viện như sau:

1. Toàn bộ bệnh nhân và người nhà vào Viện bằng cổng số 1 (cổng 929 La Thành) và đi ra khỏi bệnh viện bằng cổng số 2 (ngõ 80 Chùa Láng).
- Mỗi bệnh nhân chỉ có tối đa 1 người nhà đi kèm.

- Vui lòng không đến thăm người bệnh tại Bệnh viện.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa ra thông báo về việc phân cổng ra vào bệnh viện để sàng lọc, phòng chống dịch Covid-19.-1

2. Toàn bộ nhân viên y tế ra vào bằng cổng sau (cổng chùa Láng). Tuyệt đối không được đi cổng số 1 (cổng La Thành)

Để thực hiện quy trình sàng lọc một cách tốt nhất, rất mong mọi người cùng hợp tác chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Theo Pháp luật và bạn đọc 


Covid-19


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.